Theo xác nhận của Honda và đối tác GM, Honda Prologue sẽ là dự án được 2 bên đồng phát triển đối đầu Hyundai Ioniq 5/Kia EV6 và SUV điện cỡ trung nói chung trên thị trường.

Khung gầm và ắc quy Ultium đều do phía GM cung ứng cho Honda trong khi thương hiệu Nhật phụ trách mảng thiết kế và chế tác nội thất. Mối quan hệ hợp tác giữa Honda và GM cũng sẽ cho ra lò một chiếc SUV khác nhưng gắn logo Acura hạng sang (với kích thước lớn hơn một chút). Cả 2 xe đều dự kiến ra mắt trong giai đoạn cuối 2023 – đầu 2024, chậm hơn các đối thủ kể trên khá đáng kể.

Honda chốt tên SUV mới sẽ bán chạy như CR-V - Ảnh 1.

Trên thị trường hiện tại đã có một dòng xe điện Honda hoàn chỉnh tại Nhật Bản và châu Âu có tên gọi đơn giản là Honda e, tuy nhiên Honda Prologue mới được thương hiệu chủ quản đặt kỳ vọng trở thành chủ lực bán chạy trong phân khúc với tầm quan trọng không kém CR-V ở hạng mục xe chạy động cơ thường.

Số lượng xe Honda Prologue kỳ vọng bán ra mỗi năm ở giai đoạn đầu tiên không thấp hơn 120.000 chiếc (ngang hàng Pilot hiện giờ).

Honda chốt tên SUV mới sẽ bán chạy như CR-V - Ảnh 2.

Sau khi mượn khung gầm GM, Honda sẽ tự mình phát triển một khung gầm xe điện riêng có tên e:Architecture dùng cho xe ra mắt từ nửa sau thập kỷ 2020 trở đi.

Tham khảo: Autonews

Honda chốt tên SUV mới sẽ bán chạy như CR-V - Ảnh 3.