Sau hơn 2 tháng kể từ khi phát động chương trình, ban tổ chức LHP quốc gia về an toàn giao thông (ATGT) đã nhận được 142 tác phẩm, gồm 75 phóng sự, 9 phim khoa giao và 58 clip ngắn TVC. Trong đó, ban giám khảo đã chọn lọc ra được những tác phẩm xuất sắc nhất.

Tại lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2017, 3 giải nhất đi kèm giải thưởng riêng của Toyota Việt Nam (TMV) đã được trao cho các tác phẩm "Biệt đội SOS 117", "Hối hận muộn màng" và "Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh".

Học sinh lớp 9 chế tạo mũ bảo hiểm thông minh: không cho xe chạy nếu không đội đúng cách - Ảnh 1.

Các tác giả của tác phẩm "Biệt đội SOS 117" nhận giải hạng mục Phóng sự.

Đáng chú ý, phim khoa giáo về mũ bảo hiểm thông minh do cậu học sinh mới học lớp 9 sáng tạo ra đã để lại những ấn tượng. Đây là tác phẩm do Đài phát thanh và Truyền hình Hoà Bình thực hiện, với các tác giả Nguyễn Tiến, Dương Huyền và Hữu Toàn.

Bộ phim ngắn có độ dài hơn 7 phút nói về phát minh của cậu học sinh Lương Minh Hoàng, lớp 9A, trường THCS Liên Sơn (Hoà Bình). Chiếc mũ bảo hiểm "thông minh" mà Hoàng chế tạo ra sẽ giúp người sử dụng không thể quên đội khi vận hành xe trên đường, bởi chiếc xe điện chỉ hoạt động khi người điều khiển đội mũ.

Người lái xe phải đội mũ bảo hiểm ngay ngắn, cài dây an toàn thì chiếc xe mới hoạt động. Đồng thời, xe sẽ báo khi người đội mũ đúng chuẩn. Hầu hết vật liệu chính làm mạch được Hoàng sử dụng đều được tận dụng từ ô tô đồ chơi điều khiển từ xa.

Phim khoa giáo về mũ bảo hiểm thông minh do học sinh lớp 9 chế tạo tham gia LHP năm nay.

Tại trường quay, nơi lễ trao giải LHP diễn ra, người dẫn chương trình Hạnh Phúc của VTV đã thử nghiệm chiếc xe điện cùng mũ bảo hiểm mà Hoàng chế tạo. Đây mới là mô hình thử nghiệm nhưng đã hoạt động tốt về mặt kỹ thuật.

Học sinh lớp 9 chế tạo mũ bảo hiểm thông minh: không cho xe chạy nếu không đội đúng cách - Ảnh 3.

Những người dẫn chương trình thử nghiệm mũ bảo hiểm thông minh trực tiếp tại trường quay.

Theo thống kê, hiện nay, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số vụ TNGT trên cả nước. Hơn nữa, số vụ TNGT nghiêm trọng do lứa tuổi này gây ra đã và đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Nội dung mà các phóng sự và phim ngắn tham gia trong LHP năm nay đã góp phần truyền tải thông điệp về ATGT, đặc biệt với thế hệ trẻ để có cách nghĩ, cách làm mới về phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm TTATGT.

"Chúng ta đều hiểu rõ rằng, giáo dục cho thế hệ trẻ tự giác tuân thủ các quy định của Luật giao thông, hình thành các hành vi tốt và văn hoá giao thông khi đi đường sẽ góp phần cải thiện tình trạng giao thông, hướng tới xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và an toàn. Đó là lý do tại sao Ủy ban ATGTQG, TMV và Cục Cảnh sát giao thông tổ chức LHP An toàn Giao thông năm nay," ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc TMV đã chia sẻ tại sự kiện.

Học sinh lớp 9 chế tạo mũ bảo hiểm thông minh: không cho xe chạy nếu không đội đúng cách - Ảnh 4.

LHP đã để lại nhiều thông điệp an toàn giao thông tới người dân.

Liên hoan phim (LHP) toàn quốc về ATGT là hoạt động truyền thông có ý nghĩa xuất phát từ sáng kiến của Cục CSGT, được Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục CSGT tổ chức. LHP bắt đầu được triển khai vào năm 1997 với tên gọi là Liên hoan băng hình TTATGT toàn quốc lần thứ I, tiếp đó LHP được tổ chức 2 năm 1 lần.

Trải qua 9 kỳ Liên hoan phim với những thành công lớn, đây là hoạt động góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn bộ người dân.