Có vẻ như 2 dây chuyền lắp ráp Tesla đã lắp đặt tại nhà máy Fremont mà trước kia là của GM/Toyota đã chiếm hết không gian cần thiết bên trong tổ hợp hiện đại này, dẫn chứng là việc dây chuyền thứ 3 đã được thương hiệu xe điện Mỹ xây dựng trong căn lều tạm khá rộng rãi nằm hẳn ở bên ngoài nhà máy.

Theo thông tin được CEO Elon Musk đăng tải trên Twitter, chính dây chuyền này đã sản xuất chiếc xe đầu tiên thuộc phiên bản Model 3 hiệu suất cao Dual Motor Performance. Ông cũng cho biết hãng chỉ mất 3 tuần và tài nguyên tối thiểu để hoàn thiện dây chuyền trên – một điều không khó hiểu khi toàn bộ khu vực bảo vệ xung quanh đều chỉ được xây dựng tạm bợ.

Hết chỗ, Tesla lắp ráp Model 3 trong... lều ngoài nhà máy - Ảnh 1.

Chiếc Model 3 Dual Motor Performance đầu tiên trên toàn cầu

Nhà máy Fremont của Tesla đặt tại California từng là nhà của liên doanh NUMMI giữa GM và Toyota. Từ 1984 tới 2010 – thời điểm nhà máy bị đóng cửa, có trung bình 6.000 ô tô được lắp ráp mỗi tuần tại đây. Cao điểm hồi năm 2006, hơn 8.200 xe lăn bánh ra khỏi nhà máy này mỗi tuần. Về phần Tesla, từ khi hãng nắm quyền điều hành nhà máy cho tới tận bây giờ, sản lượng của họ vẫn chật vật chỉ để đạt mốc 5.000 xe/tuần. Diện tích nhà máy này (tính riêng khu văn phòng và sản xuất) lên tới gần 500.000 m2.

Nhà máy Fremont cũng là nơi Tesla lắp ráp Model S và Model X 

Ngoài ra họ còn có hệ thống kho bãi siêu rộng để chứa linh kiện nhập ngoài (hoặc như với Tesla Model 3 là tự sản xuất), chưa kể đường chạy thử riêng của hãng cũng được thiết kế tại đây. Có lẽ cũng vì vậy mà 500.000 m2 vẫn là chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của Tesla. Hiện thương hiệu Mỹ đã lên kế hoạch đặt nhà máy lắp ráp tại nhiều nơi trên thế giới để tăng tính cạnh tranh nội địa và gia tăng sản lượng toàn cầu.

Tham khảo: Jalopnik