Mới đây những hình ảnh về chiếc Rolls-Royce Phantom xuất hiện tại Lào Cai thu hút khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Mới đây những hình ảnh về chiếc Rolls-Royce Phantom xuất hiện tại Lào Cai thu hút khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Cũng khá dễ hiểu khi một chiếc xe quý tộc được xem như món đồ thể hiện sự đẳng cấp của các đại gia Việt, lại xuất hiện tại tỉnh thành biên giới như Lào Cai, điều đó thể hiện mức độ chịu chơi của các đại gia tại đây.
Cũng khá dễ hiểu khi một chiếc xe quý tộc được xem như món đồ thể hiện sự đẳng cấp của các đại gia Việt, lại xuất hiện tại tỉnh thành biên giới như Lào Cai, điều đó thể hiện mức độ chịu chơi của các đại gia tại đây.

Theo nhiều nguồn tin, chiếc Rolls-Royce Phantom mới xuất hiện tại Lào Cai vào cuối tuần qua là xe đã qua sử dụng và chiếc Phantom này từng rất nổi tiếng khi thuộc sở hữu của nữ đại gia Cần Thơ với biển kiểm soát tứ quý 3 và cũng gây choáng một thời khi xuất hiện trong chợ ô tô cũ nơi rao bán những chiếc xe hạng sang.

Theo nhiều nguồn tin, chiếc Rolls-Royce Phantom mới xuất hiện tại Lào Cai vào cuối tuần qua là xe đã qua sử dụng và chiếc Phantom này từng rất nổi tiếng khi thuộc sở hữu của nữ đại gia Cần Thơ với biển kiểm soát "tứ quý" 3 và cũng gây choáng một thời khi xuất hiện trong chợ ô tô cũ nơi rao bán những chiếc xe hạng sang.


Hình ảnh gây sốc cộng động mạng vào cuối tháng 12/2015, khi 2 chiếc Phantom cùng xuất hiện trong chợ ô tô cũ tại Quận Thủ Đức.

Hình ảnh gây sốc cộng động mạng vào cuối tháng 12/2015, khi 2 chiếc Phantom cùng xuất hiện trong chợ ô tô cũ tại Quận Thủ Đức.


Như vậy, chắc chắn chiếc Phantom xuất hiện tại Lào Cai không sở hữu mức giá lên đến triệu USD, mà thay vào đó, giá trị của chiếc Phantom này rơi vào khoảng 10 tỷ Đồng cho những chiếc xe đã qua sử dụng.

Như vậy, chắc chắn chiếc Phantom xuất hiện tại Lào Cai không sở hữu mức giá lên đến triệu USD, mà thay vào đó, giá trị của chiếc Phantom này rơi vào khoảng 10 tỷ Đồng cho những chiếc xe đã qua sử dụng.

Phantom được trang bị động cơ tiêu chuẩn V12, dung tích 6,75 lít, công suất 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm và hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, Phantom chính hãng được chào bán với mức giá từ 26 đến 30 tỷ Đồng.
Phantom được trang bị động cơ tiêu chuẩn V12, dung tích 6,75 lít, công suất 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm và hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, Phantom chính hãng được chào bán với mức giá từ 26 đến 30 tỷ Đồng.

Ảnh: Hiếu Nguyễn.