Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt trên cao đang dần hoàn thiện chờ đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, trong khi còn chưa được đưa vào hoạt động chính thức thì phía dưới của tuyến đường sắt này lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Một số điểm thành nơi nuôi gà của người dân sống sát sườn. Trong ảnh là một khu nuôi gà của người dân dưới chân đường sắt trên cao đoạn đi qua đường Láng nối với Nguyễn Trãi.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 2.

Trong khi đó, khu vực chân đường sắt trên cao đoạn phố Hoàng Cầu, một số trụ cầu thành nơi đốt rác của người dân khiến các trụ cầu đen kịt bởi khói đen, rất mất mỹ quan đô thị.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 3.

Một trụ cầu khác khu vực Hoàng Cầu - Thái Hà cũng "đen nhẻm" bởi khói đen đốt rác.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 4.

Thậm chí, ngay cả tủ điện kỹ thuật dưới chân đường sắt trên cao cũng bị một số người dân tranh thủ biến thành nơi tập trung các loại đồ phế liệu. Bất chấp cảnh báo nguy hiểm và khả năng cháy nổ, hình ảnh này hẳn khiến nhiều người không khỏi ái ngại về nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn từ các món đồ phế liệu chất đống.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 5.

Khu vực đường Láng - Nguyễn Trãi, dưới chân đường sắt trên cao thành chợ cóc, bãi đỗ xe trái phép.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 6.

Trong khi đó, khu vực chân cầu đường sắt trên cao đoạn Hà Đông đang lại bị nhiều người dân tận dụng làm nơi quảng cáo các loại dịch vụ vô tội vạ.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 7.

Không chỉ thế, nhiều đoạn dọc tuyến từ đường Nguyễn Trãi xuống khu vực Hà Đông đa trở thành nơi đổ trộm rác thải của nhiều đối tượng khiến khu vực này nhếch nhác, bẩn thỉu và không được dọn dẹp.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 8.

Cá biệt, khu vực chân đường sắt trên cao đoạn qua bến xe Yến Nghĩa về trung tâm TP Hà Nội đang được tận dụng thành nơi kinh doanh hàng nước tràn cả ra lòng đường như thế này.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 9.

Hoặc được tận dụng làm nơi đỗ xe của một số đơn vị chiếm dụng diện tích lưu thông của các phương tiện khác. Vào giờ tan tầm các phương tiện lưu thông qua khu vực này thường gặp cảnh ùn tắc.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 10.

Chân cầu đường sắt trên cao được tận dụng thành nơi quảng cáo lý tưởng của người dân (!?)

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 11.

Một số khu vực sát bến xe Yên Nghĩa đổ về trung tâm thành nơi tập kết rác thải của các đối tượng đổ trộm.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 12.

Một số đoạn hiện có những tảng đá lớn của các đơn vị xây dựng tranh thủ đổ sát khu vực chân đường sắt trên cao.

Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, đốt rác - Ảnh 13.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ trộm rác thải khu vực sát chân đường sắt trên cao đoạn bến xe Hà Đông đang gây nhiều bức xúc nhưng chưa được xử lý triệt để.