Với mục đích đưa môn đua xe thể thao và hình ảnh những mẫu xe phân khối lớn của Honda đến gần hơn với khách hàng khu vực, từ ngày 26/10 đến ngày 30/10, 4 quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã tổ chức hành trình – “Honda Asian Journey”, nơi quy tụ những biker cừ khôi. Đoàn Việt Nam góp mặt trong hành trình với sự tham gia của các nhà báo, đại lý ủy quyền của Honda và đặc biệt là tay đua Bùi Duy Thông, tay đua được Honda Việt Nam đào tạo và cử đi tham dự các giải đua Quốc tế.

Trên hành trình ý nghĩa dài 600km, các tay lái đã được tham gia những hoạt động thú vị và trải nghiệm những cung đường tuyệt đẹp trên những mẫu xe phân khối lớn danh tiếng của Honda như CB500, CBR1000RR, Africa Twin, Goldwing từ Phuket, Thái Lan đến trường đua quốc tế Sepang, Malaysia, nơi diễn ra chặng 17 giải đua xe MotoGP 2016.

Tham gia đào tạo lái xe an toàn dành cho xe phân khối lớn (Ngày 26/10)

Để đảm bảo tất cả các biker có đầy đủ kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn trên hành trình 600km, ban tổ chức đã dành riêng 1 ngày đào tạo trước khi hành trình chính thức bắt đầu.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam chăm chú quan sát và nghe hướng dẫn từ Hướng dẫn viên tại Honda Safety Riding Park, Phuket

Sáng ngày 26/10, 4 đoàn biker Honda tham gia hành trình đã đồng loạt tập trung tại Honda Safety Riding Park tại Phuket, Thái Lan và ngay sau đó đã có cơ hội chiêm ngưỡng, trải nghiệm hàng loạt các mẫu xe Honda phân khối lớn từ 500cc trở lên trên trường đua rộng lớn và hiện đại hàng đầu của Honda tại Thái Lan.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 2.

Đào tạo các kỹ năng lái xe an toàn cơ bản dành cho xe phân khối lớn

Các thành viên tham dự đã được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để lái xe phân khối lớn an toàn với 4 nội dung đào tạo chính là: kỹ năng phanh khẩn cấp, chạy Slalom, giữ thăng bằng và vào cua.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 3.

Đoàn biker Việt Nam chụp ảnh lưu niện tại Honda Safety Riding Park – trung tâm đào tạo lái xe an toàn hàng đầu của Honda tại Thái Lan.

Lăn bánh trên quãng đường 600km từ Thái Lan sang Malaysia (27 – 28/10)

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo hướng dẫn lái xe phân khối lớn an toàn, sáng ngày 27/10, tất cả các thành viên của 4 đoàn trong trang phục bảo hộ chuyên nghiệp cùng những chiếc xe phân khối lớn đậm chất thể thao của Honda đã bắt đầu chinh phục hành trình Honda Asian Journey 2016.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 4.

Đoàn biker 4 nước: Việt Nam, Thái Lan, Maylaysia, Indonesia bắt đầu trải nghiệm Honda Asian Journey 2016

Với tổng hành trình khoảng hơn 600km từ Thái Lan sang Malaysia trong 2 ngày 27-28/10, toàn đoàn đã có cơ hội khám phá những địa danh mới cùng vô vàn các trải nghiệm đáng nhớ với bè bạn quốc tế.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 5.

Chụp ảnh và giao lưu toàn đoàn

Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng cảnh sát Malaysia, đoàn xe di chuyển trên những tuyến đường cao tốc với tốc độ trung bình 120 km/h. Trên những đoạn đường thẳng và trống, với sự bảo vệ tích cực của lực lượng hỗ trợ, tốc độ trung bình của đoàn có thể lên đến 150 km/h, mang lại những trải nghiệm thú vị và đầy hứng khởi cho các biker tham gia.

Hòa mình cùng chặng 17 giải đua MotoGP 2016 tại trường đua quốc tế Sepang, Malaysia (29 -30/10)

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 6.

Di chuyển đến trường đua quốc tế Sepang, Malaysia – nơi diễn ra chặng 17 giải đua MotorGP 2016

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 7.

Các nhân viên Honda Malaysia nhiệt liệt chào đón đoàn tham gia hành trình Honda Asian Journey 2016

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 8.

Thăm quan và giao lưu cùng các nhân viên tại Honda Malaysia

Sau 2 ngày trải nghiệm, ngày 29/10/2016, đoàn đã đến Sepang, tham dự tiệc tối giao lưu với 2 tay đua nổi tiếng của đội Honda : Hiroshi Aoyama và đặc biệt là Marc Marquez - Tân vô địch của giải đua thế giới MotoGP 2016.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 9.

2 tay đua nổi tiếng của đội Honda : Hiroshi Aoyama và Marc Marquez

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 10.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niện cùng Marc Marquez - tân vô địch giải đua thế giới MotoGP 2016

Ngày cuối cùng của hành trình, 500 thành viên của đoàn đã cùng khởi hành đến trường đua quốc tế Sepang. Tại đây, các thành viên trong đoàn có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với 2 tay đua nổi tiếng của đội Honda gồm Hiroshi Aoyama và Marc Marquez, tân vô địch của giải đua thế giới MotoGP 2016 ngay trước khi chặng đua bắt đầu.

Hàng trăm xe phân khối lớn hội tụ tại trường đua quốc tế Sepang - Ảnh 11.

Marc Marquez trên đường đua MotorGP 2016

Sau 5 ngày với những trải nghiệm phấn khích và đáng nhớ, hành trình Honda Asian Journey đã chính thức kết thúc. Với hành trình đầy thú vị này, những tay lái đến từ 4 nước châu Á đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ đam mê về các mẫu xe Honda và môn đua xe thể thao cũng như được hòa mình vào không khí giải đua MotoGP chuyên nghiệp.