Trước đó hàng trăm “quái xế” từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, và TP Hồ Chí Minh đã hẹn nhau qua tin nhắn trên mạng xã hội rối tụ tập về khu vực này để đua xe trái phép.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm xe máy đã được tân trang với đủ hình thù quái dị đã được các thanh niên đưa về đây thi thố “tài năng”. Tiếng nẹt bô gầm rú bắt đầu và lần lượt từng tốp một đua nhau lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng trong khi đầu trần chân đất.

Thậm chí có những quái xế đã bốc đầu xe cao cả hơn 1 mét. Nhiều người đi đường đã phải tìm cách né tránh hoặc dừng lại để tránh hậu họa về gây tai nạn.

Đã không báo cho cơ quan công an, người dân hiếu kỳ còn bất chấp nguy hiểm đứng chật 2 bên đường để xem nhóm quái xế biểu diễn. Việc này càng kích động các quái xế thể hiện những màn chạy xe hết sức nguy hiểm.

Sau khoảng 30 phút tụ tập và đua xe trái phép gây náo loạn cả khu vực, nhóm thanh niên này đã giải tán vì nghe thông tin công an đang tới hiện trường truy bắt.