Không chịu thua kém người đồng hương Lamborghini, Ferrari mới đây cho biết họ đã đi vào chế tạo van thở đa năng cho máy thở hoặc mặt nạ bảo hộ tại tổng hành dinh Moranello. Cũng tương tự Lamborghini, mỗi "linh kiện" được Ferrari sản xuất đều gắn logo chính hãng dù tới thời điểm này chúng giống như được gắn thêm vì tự hào dân tộc nhiều hơn là tiếp thị cho thanh danh vốn đã thuộc diện top trên toàn cầu của họ.

Hãng siêu xe Ferrari chế tạo siêu van thở, có hẳn logo ngựa chồm - Ảnh 1.

Van thở nhựa nhiệt dẻo Ferrari được sản xuất bằng công nghệ phụ gia nhựa do chính phân nhánh chuyên làm xe thử nghiệm của "ngựa chồm" đảm trách. Một phần trong số trên được phát triển và cung ứng cho Mares – một công ty chuyên sản xuất thiết bị lặn. Đơn vị này sau đó sẽ chỉnh sửa lại van thở để gắn vào mặt nạ hỗ trợ các nạn nhân COVID-19.

Phần còn lại của số van thở được Ferrari chế tạo dành cho Solid Energy, đơn vị phụ trách kết hợp chúng với mặt nạ thở dùng trong đua 10 môn phối hợp thành trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế.

Ferrari chế tạo van thở, vẫn đóng dấu logo “ngựa chồm”

Số thiết bị trên sẽ được chuyển giao cho Cục Sức khỏe dân sinh Italia để phân phát cho các bệnh viện tại Bergamo, Genova, Modena, Sassuolo và Bologna.

Kế hoạch ban đầu của Ferrari là mở cửa lại nhà máy vào 14/4 nhưng tới nay đã bị hoãn lại "tới thời điểm thích hợp hơn", dự kiến là vào 3/5.

Tham khảo: Carscoops