Hàng tá siêu xe và xe sang, trong đó bao gồm cả Lamborghini, Porsche và BMW, đã bị trộm tại Anh và được vận chuyển đến Thái Lan trong một vụ phạm tội phức tạp mà cảnh sát ở cả hai quốc gia trên đều đang cố gắng triệt phá.

Sau khi chính quyền Anh yêu cầu thu hồi những chiếc xe bị mất cắp, trong vài tuần vừa qua, các điều tra viên tại Bangkok, Thái Lan, đã thực hiện hàng loạt cuộc đột kích, khám xét tại các cơ sở buôn bán ô tô khả nghi. Tính đến nay, đã có hơn 120 chiếc xe thể thao hạng sang đã bị tịch thu. Trong đó, có một vài chiếc xe được xác định là bị ăn trộm tại Anh. Theo Sở đặc vụ Thái Lan (DSI), có vẻ như Lamborghini là nhãn hiệu được ưa chuộng nhất khi có đến 32 "siêu bò" trong tổng số 122 chiếc bị tịch thu.

Các điều tra viên cho hay, họ đã phát hiện ra hàng loạt chiêu trò né thuế và gian lận mà các đại lý cũng như nhân viên hải quan tham nhũng tận dụng để tránh những khoản thuế siêu cao, thông thường khoảng 328%, áp dụng trên siêu xe nhập khẩu vào Thái Lan.

Có nhiều chiêu trò né thuế tại Thái Lan, từ cực kỳ sáng tạo bất ngờ đến đơn giản bất ngờ. Có ít nhất 2 chiếc xe bị tháo rời và chuyển từ Anh đến Thái Lan dưới dạng linh kiện. Khi đến Thái Lan, những bộ phận này sẽ được lắp ráp lại thành một chiếc xe hoàn chỉnh để né thuế.

8 chiếc Lamborghini lại được nhập khẩu vào Thái Lan dưới cái tên Gallardo trong khi thực tế chúng mang nhãn hiệu Aventador đắt hơn nhiều. Các nhân viên hải quan Thái Lan đã không nhận ra hoặc cố tình lờ đi những sai sót dễ phát hiện.

Chiêu trò né thuế được các đại lý tại Thái Lan sử dụng nhiều nhất là khai giá xe thấp hơn so với con số thực. Thông thường, giá xe sẽ giảm khoảng 10.000 USD để các đại lý trả thuế ít hơn.

"Hơn 1.000 chiếc siêu xe có dính líu đến vụ buôn lậu đang bị đánh giá thấp này", trung tá Korawat Panprapakorn, người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch điều tra, trả lời phỏng vấn với AFP. "Hoạt động buôn lậu này đã diễn ra từ lâu".

Hàng loạt siêu xe và xe sang bị ăn trộm tại Anh được tuồn về Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Korrawat Panprapakorn khẳng định lực lượng DSI đang tiến hành điều tra vụ hàng loạt siêu xe và xe sang bị ăn trộm ở Anh được nhập lậu về Thái Lan.

Anh quốc là nguồn nhập khẩu xe sang lớn nhất của các đại lý tại Thái Lan bởi cả hai quốc gia đều lái xe bên trái đường. Tình hình suy thoái kinh tế tại Thái Lan trong vài năm trở lại đây dường như không ảnh hưởng đến tầng lớp tỷ phú ở quốc gia này. Do đó, những chiếc siêu xe bóng bảy vẫn thường xuyên xuất hiện trên đường phố Bangkok, bất kể việc phải "chạy như rùa bò" vì ùn tắc giao thông.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tại Anh cho biết, phần lớn chiếc xe bị ăn trộm và chuyển đến Thái Lan được mua dưới dạng trả góp. Sau khi bị ăn trộm, những chiếc xe sẽ lập tức được đưa lên tàu để đến Thái Lan. Trong khi đó, chủ sở hữu sẽ thông báo về ăn trộm xe và ngừng trả góp hàng tháng.

Cục điều tra tội phạm ăn trộm xe quốc gia Anh đã xác nhận đang hợp tác với cảnh sát Thái Lan để tìm ra những chiếc ô tô bị đánh cắp. "Tính đến nay, đã có 38 chiếc xe được xác định bị ăn trộm tại Anh và nhập khẩu vào Thái Lan thông qua số khung và động cơ. Những chiếc xe này có giá trị khoảng 2,3 triệu Bảng", một nhân viên của Cục điều tra nói với phóng viên AFP. "7 trong số 38 chiếc xe bị phát hiện đã bị DSI tịch thu từ một đại lý ô tô cũ ở Bangkok".

7 chiếc xe kể trên được tìm thấy khi cảnh sát Thái Lan đột kích vào đại lý STT Auto ở quận Ekkamai, một khu vực vốn nổi tiếng với những câu lạc bộ đêm, nhà hàng và khu căn hộ phức hợp cao cấp tại thủ đô Bangkok.

Chủ đại lý, ông Indharasak Techaterasiri hay thường gọi "Boy Unity", là người có tiếng tăm trong giới buôn xe sang tại Thái Lan. Trao đổi với phóng viên AFP, ông Indharasak Techaterasiri khẳng định đã nhầm lẫn và không biết 7 chiếc xe kia là đồ ăn cắp.

Indharasak Techaterasiri cho biết, trung bình 1 năm, ông nhập từ 500-600 chiếc xe hạng sang từ Anh về Thái Lan. Theo ông, các công ty vận chuyển luôn kiểm tra dữ liệu đăng ký tại Anh để đảm bảo rằng xe không phải là hàng ăn cắp.

Tất nhiên, 7 chiếc xe bao gồm 2 Lamborghini, 2 BMW M4, 2 Porsche Boxster và 1 Nissan GTR không phải là hàng ăn cắp trước khi rời khỏi nước Anh. Chỉ đến khi chúng được chuyển lên tàu và rời cảng thì chủ nhân mới thông báo về vụ trộm.

"Họ cứ nói trên báo là những chiếc xe này bị ăn trộm và tôi là tội phạm. Điều này thật không công bằng với tôi", ông Indharasak Techaterasiri chia sẻ với AFP. Thêm vào đó, Indharasak Techaterasiri khẳng định đã bác bỏ mọi luận điệu không đúng và sẽ sẵn lòng trao đổi với lực lượng cảnh sát Anh.

Ông Indharasak Techaterasiri đã bị cảnh sát Thái Lan buộc tội khai gian giá trị của nhiều chiếc xe. Tuy nhiên, ông đã đổ tội cho lực lượng hải quan về việc này.

Tuần trước, người đàn ông này đã đệ đơn kiện DSI sau khi bị buộc đóng cửa showroom mà không có lệnh. Sau khi rời khỏi phiên tòa, ông Indharasak Techaterasiri đã bị cảnh sát bắt vì tội gian lận liên quan đến những khiếu nại một số khách hàng giàu có. Những khách hàng này cho rằng xe mà họ mua từ đại lý của ông Indharasak Techaterasiri có thể là hàng phi pháp.

Hiện một số chiếc xe bị ăn trộm ở Anh đã được tìm thấy tại Thái Lan. Tuy nhiên, có vẻ những chiếc xe này sẽ chưa thể sớm trở lại Anh trong thời tới.

"Công việc khó khăn nhưng chúng tôi sẽ điều tra đầy đủ. Mọi việc đều cần phải có thời gian", ông Korawat giải thích.