Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 1.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe mới đây đã bất ngờ xuất hiện trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM. Đây là phiên bản mui trần hai cửa của dòng xe Phantom danh tiếng cùng với số lượng khá ít ỏi tại Việt Nam.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 2.

Mẫu xe siêu sang này ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Bắc Mỹ 2007 dựa trên nền tảng của Rolls-Royce Phantom và được sản xuất thủ công tại Anh. Trước đó, hãng xe sang nước Anh đã ra mắt phiên bản concept của Drophead Coupe mang tên 100EX vào năm 2004.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 3.

Ngoại thất Drophead Coupe vẫn mang nhiều nét đặc trưng của bản concept 100EX. Xe có 2 cửa, 4 chỗ ngồi với phần mui có thể dễ dàng xếp gọn dưới cốp sau. Ngoại thất nổi bật với hai tông màu trắng và xám, nắp ca-pô được gia công bằng chất liệu thép không gỉ và không dùng sơn.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 4.

Lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 5.

Hai đèn pha hồ quang xenon kết hợp cùng dải LED định vị nổi bật ở phần đầu xe.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 6.

Drophead Coupe có 44.000 màu sơn khác nhau. Giống như những chiếc Rolls-Royce khác hiện nay, biểu tượng Spirit of Ecstasy có thể thu vào để chống lấy cắp khi xe tắt máy hoặc người lái có thể tùy chọn giấu vật trang trí này khi không cần thiết.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 7.

Phía sau xe còn có logo Vietnam Team, một hội nhóm chơi siêu xe khá nổi tiếng từ năm 2014-2016, tuy nhiên hiện nay nhóm này đã tan rã.

img
img
img

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 9.

Thời điểm mới ra mắt, Phantom Drophead Coupe là chiếc Rolls-Royce đắt nhất, tại Mỹ, mức giá của mẫu xe này lúc đó vào khoảng 533.000 USD.

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 10.

Xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6 lít, công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Trong năm đầu tiên ra mắt thị trường, 253 chiếc Drophead Coupe được bán trên toàn thế giới. Chiếc xe đầu tiên được bán đấu giá lên tới 2 triệu USD. Tại Việt Nam hiện có 5 chiếc xe cùng loại cùng mức giá khoảng 1,5 triệu USD.

Ảnh: XSX

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe tái xuất: Logo phía sau là chi tiết đáng chú ý - Ảnh 11.