Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (36 tuổi) và con trai Nguyễn Anh Khôi (5 tuổi). Riêng anh Nguyễn Văn Cường, 38 tuổi, chồng chị Ngân, bị thương nặng đang được cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Nam Phú (35 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) điều khiển xe đầu kéo container lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương. Khi đến xã Nhị Bình, xe đầu kéo container mất lái, tông vào chiếc ba gác máy đang dừng bên quốc lộ.

Chưa dừng lại, xe đầu kéo container tiếp tục lao lên lề, tông thẳng vào nhà dân. Lúc này, vợ chồng anh Cường cùng con trai đang nằm ngủ trong nhà đã bị xe tông trúng.

Cú tông quá mạnh khiến chị Ngân và cháu Khôi chết tại chỗ, anh Cường bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe ba gác bị hỏng nặng, nhà của anh Cường bị tông sập một phần. Ba căn nhà liền kề cũng bị hư hỏng nặng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã đến hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng điều tra vụ tai nạn và chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

Theo Zing