Theo chị Bùi Thị Tình, người đi phía sau chiếc ô tô từ hướng Nguyễn Trãi vào Quang Trung, Hà Đông cho biết, khi đi đến khu vực đèn xanh đèn đỏ tại ngã 4 trên, chị thấy ô tô con lao với tốc độ rất nhanh, bất ngờ mất lái, đâm vào người đàn ông đi xe máy khiến người này bắn lên vỉa hè, đập vào cột đèn cao áp. Cách đó 5m, một xe máy tay ga của người phụ nữ cũng ngã xuống sát vỉa hè. Xe ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào tường của Trung tâm Thể dục thể thao Hà Đông.


Chiếc xe máy của anh Sáng bị ngã ra sát vỉa hè.

Chiếc xe máy của anh Sáng bị ngã ra sát vỉa hè.

Tại hiện trường, 2 xe máy đổ nghiêng sát vỉa hè, ô tô đâm vỡ tường gạch gây hỏng phía capo trước và túi khí trên xe không nổ. Theo người dân, tài xế điều khiển ô tô là một phụ nữ trung niên chở theo một em bé, ngay sau khi đâm lên vỉa hè người lái xe đã kêu gọi người dân gọi xe cấp cứu.


Vụ va chạm cũng khiến một chiếc xe máy khác bị ngã xuống đường.

Vụ va chạm cũng khiến một chiếc xe máy khác bị ngã xuống đường.

Được biết, nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu là anh Phạm Văn Sáng đi xe máy 33L9 -86... Theo người nhà nạn nhân cho biết, anh Sáng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông do tình trạng nguy kịch đa chấn thương, hôn mê sâu nên đã chuyển lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Hiện cơ quan điều tra đang đo đạc hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo: Kênh 14.