Với những ngày thường trong năm, các tuyến phố có mật độ giao thông cao điểm ở Hà Nội có thể dễ dàng kể tới như: Đường Nguyễn Chí Thanh, nút giao cắt Thái Hà - chùa Bộc, nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi hay cầu vượt Láng với Trường Chinh... Đây chính là những điểm thường xuyên tắc cục bộ hoặc kéo dài. 

Song, hôm nay - ngày làm việc chính thức cuối cùng của năm 2018 âm lịch, giao thông bắt đầu thông thoáng, tạo sự dễ chịu sau chuỗi ngày đông đúc tới nghẹt thở trong những ngày mua sắm cuối năm vừa qua. 

Tết đã thực sự tới rồi, bạn đã thu xếp xong công việc để về nhà quây quần bên gia đình, người thân chưa? 

img
img

Nút giao Nguyễn Chí Thanh giao với Đê La Thành là một trong những điểm chịu áp lực giao thông rất lớn. Nhưng vào lúc 8h30 sáng nay, giao thông vẫn lưu thông tốt mà không cần đến sự phân luồng của CSGT.

Hà Nội ngày làm việc cuối cùng: Bắt đầu thông thoáng, Tết đã thực sự đến rồi, bạn đã về nhà chưa? - Ảnh 2.

Trục đường Thái Hà - Láng Hạ vào 9h của mọi ngày cũng khó có thể bắt gặp hình ảnh này.

img
img

Mặc dù lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn nhiều, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc kéo dài lâu.

img
img

Chùa Bộc - Thái Hà luôn là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông vào sáng sớm hay chiều tan tầm. Nhưng ngày hôm nay, các phương tiện vẫn có thể lưu thông tốt.

img
img

Nhìn những hình ảnh này, chúng ta mới thấy: Tết đã đến gần thế nào rồi?

Hà Nội ngày làm việc cuối cùng: Bắt đầu thông thoáng, Tết đã thực sự đến rồi, bạn đã về nhà chưa? - Ảnh 6.

Trục đường từ Nguyễn Trãi xuống Tây Sơn ghi nhận lượng xe ô tô lưu thông nhiều hơn, nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển đều.

Hà Nội ngày làm việc cuối cùng: Bắt đầu thông thoáng, Tết đã thực sự đến rồi, bạn đã về nhà chưa? - Ảnh 7.

Một hình ảnh khác từ cầu vượt Nguyễn Trãi kéo xuống đường Tây Sơn.

img
img
img

Trục đường Nguyễn Xiển ngày hôm nay rất khác với buổi sáng 9h mọi khi. Ngay cả đường vành đai 3 lượng tham gia giao thông cũng không nhiều.

img
img

Cuối cùng, trục đường "ám ảnh" về giao thông tại Hà Nội là Lê Văn Lương - Tố Hữu giao với Khuất Duy Tiến vẫn là đông nhất. Song, việc di chuyển có chậm nhưng vẫn đều là ghi nhận của PV sáng 27 Tết năm nay. Lý giải một phần cho tình trạng giao thông dễ chịu trong sáng nay có thể hiểu từ việc: Lượng lớn học sinh, sinh viên các trường đã được nghỉ học và về quê đón Tết.