Như đã biết, cơn mưa kéo dài từ trưa ngày hôm qua, 24/5, đến sáng sớm hôm nay, 25/5, đã khiến nhiều con đường tại thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt. Sáng nay, người dân thủ đô đã gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại. Ô tô và xe máy "chết máy" khắp nơi khiến không ít nhân viên văn phòng rơi vào cảnh đi làm muộn.

img

"Trai Tây" chèo thuyền trên đường Hà Nội. Video: Đông Nguyễn/Otofun

Giữa dòng ô tô và xe máy "bì bõm" trong nước ngập, hình ảnh một nam thanh niên người nước ngoài chèo thuyền trên đường phố Hà Nội bỗng nhiên nổi bật hẳn lên. Được biết, hình ảnh "trai Tây" chèo thuyền trên đường Hà Nội được chụp tại khu vực Keangnam thuộc quận Nam Từ Liêm.


Trai Tây gây sốt với dịch vụ thuyền ôm. Ảnh: Otofun

"Trai Tây" gây sốt với dịch vụ "thuyền ôm". Ảnh: Otofun

Không chỉ chèo thuyền, "trai Tây" còn chuẩn bị sẵn tấm biển ghi hai chữ bằng tiếng Việt là "thuyền ôm". Điều này càng khiến nhiều người cảm thấy buồn cười và chú ý. Theo một số nguồn tin, "trai Tây" chèo thuyền trên đường Hà Nội đến từ Ukraine và có tên Alex Okulovskyi. Bản thân Alex là một thành viên của hội SUP Việt Nam.


Hình ảnh anh chàng người Nga chèo thuyền trên đường Hà Nội gây tranh cãi. Ảnh: Otofun

Hình ảnh anh chàng người Nga chèo thuyền trên đường Hà Nội gây tranh cãi. Ảnh: Otofun

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh "trai Tây" chèo thuyền trên đường Hà Nội đã bị biến thành sông vì trận mưa lớn đã thu hút những ý kiến trái chiều của cộng đồng cư dân mạng. Có cư dân mạng cảm thấy hình ảnh này thật hài hước và khen anh chàng người Nga "thức thời. Thậm chí, có người còn gọi anh chàng này là "ông lái đò giữa lòng Hà Nội".

Bên cạnh đó, có một số cư dân mạng lại cảm thấy buồn khi nhìn hình ảnh này. Theo họ, chỉ vì hệ thống thoát nước kém khiến đường phố Hà Nội thường xuyên bị ngập khi mưa lớn đã dẫn đến hình ảnh như châm biếm này.


Alex là thành viên của hội SUP Việt Nam. Ảnh: SUP Vietnam - Stand Up Paddle

Alex là thành viên của hội SUP Việt Nam. Ảnh: SUP Vietnam - Stand Up Paddle

Ngoài ra, nhiều người còn quan tâm đến chiếc thuyền mà "trai Tây" sử dụng. Được biết, đây là chiếc thuyền đua SUP (Stand Up Paddle) mới gây sốt trong giới trẻ Hà Nội vài năm qua. Về cơ bản, thuyền SUP là một tấm ván có cấu tạo bằng chất liệu gỗ, nhựa tổng hợp hoặc cao su.

Thuyền SUP có độ dài trung bình từ 3,5 tới 4 m, được thiết kế có thể nổi trên mặt nước và có tải trọng lên tới 200 kg. Để chơi môn chèo thuyền SUP này, người chơi sẽ phải dùng một mái chèo dài khoảng hơn 2 m, tùy theo chiều cao cơ thể, để chèo tấm ván dài trên mặt nước, thay vì chèo thuyền như kayak hay canoing.

Ở Việt Nam, phổ biến nhất là loại thuyền bơm hơi do tiện lợi cho việc di chuyển. Khi xì hết hơi, một chiếc thuyền SUP dài 4 m chỉ còn to bằng một chiếc ba lô.