Vào chiều ngày hôm nay (13/5), ở một số khu vực tại Hà Nội đã xảy ra mưa vừa tới mưa to. Vì cơn mưa bất chợt nên nhiều người đã chủ động dừng đỗ xe giữa đường để nhanh chóng tìm nơi trú và tình trạng này đã khiến các phương tiện khác đang lưu thông gặp nhiều khó khăn.

"Hôm nay em đang chạy trên cầu nhật tân thì trời mưa to. Xuống hết cầu thì gặp cảnh này: Các bác xe máy đứng trú mưa ra hết nửa đường luôn. Nguy hiểm cho các phương tiện di trên cầu xuống với tốc độ cao. Em cũng đi 2 bánh thôi, nhưng phải nói ý thức dân mình vẫn còn kém lắm", chia sẻ của facebooker L.H.

Chia sẻ trên kèm theo những bức ảnh chụp người dân đứng giữa đường trú mưa đã ngay lập tức trở thành để tài tranh luận của dân mạng trong buổi tối chủ nhật. Đa số ý kiến đều cho rằng việc dừng xe giữa đường, chiếm tới một nửa lối đi lại thế này là vô cùng nguy hiểm.

Hà Nội mưa dông lớn, hình ảnh trú mưa của người đi đường lại thành chủ đề gây tranh cãi - Ảnh 1.
Hà Nội mưa dông lớn, hình ảnh trú mưa của người đi đường lại thành chủ đề gây tranh cãi - Ảnh 2.
Hà Nội mưa dông lớn, hình ảnh trú mưa của người đi đường lại thành chủ đề gây tranh cãi - Ảnh 3.

Các phương tiện dừng đỗ giữa đường trú mưa gây nhiều khó khăn cho các phương tiện khác. (Nguồn ảnh: H.L)

"Đồng ý với bạn. Mưa lớn tới mấy cũng không nên dừng đỗ xe giữa đường như thế này, tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tai nạn", thành viên Lương Mình bình luận.

"Dừng đỗ xe giữa đường thế này vừa cản trở các phương tiện khác vừa gây nguy hiểm cho chính bản thân mình", thành viên Tuấn Trần bình luận.