Vào giờ cao điểm sáng nay, ngày 20/9, khu vực ngã tư cầu Tó, đường Phan Trọng Tuệ, Hà Nội, bị ùn tắc nghiêm trọng. Được biết, nguyên nhân là do tại khu vực ngã tư đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con.


Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy khu vực cầu Tó thất thủ vào sáng nay. Ảnh: Lê Quang Hợi

Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy khu vực cầu Tó "thất thủ" vào sáng nay. Ảnh: Lê Quang Hợi


Nguyên nhân là do một vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư vào sáng nay. Ảnh: Lê Quang Hợi

Nguyên nhân là do một vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư vào sáng nay. Ảnh: Lê Quang Hợi


Mọi ngả đường đều tắc. Ảnh: Otofun

Mọi ngả đường đều tắc. Ảnh: Otofun


Xe máy và ô tô chen chúc nhau trên đường. Ảnh: Otofun

Xe máy và ô tô chen chúc nhau trên đường. Ảnh: Otofun


Cả nghìn người chôn chân một chỗ. Ảnh: Otofun

Cả nghìn người chôn chân một chỗ. Ảnh: Otofun

Hàng loạt hình ảnh chụp từ trên cao, cho thấy khu vực cầu Tó "vỡ trận" vào sáng nay, đã được đăng lên mạng. Qua những hình ảnh này, có thể thấy hàng nghìn phương tiện, bao gồm cả ô tô và xe máy, chen chúc trên đường, tràn lên cả vỉa hè. Cả 4 ngả của ngã tư đều bị kẹt cứng, các phương tiện nhích từng chút một, thậm chí là đứng im một chỗ.


Những người đi xe máy tràn lên vỉa hè. Ảnh: Lê Quang Hợi

Những người đi xe máy tràn lên vỉa hè. Ảnh: Lê Quang Hợi


Có những người ra khỏi nhà lúc 7h30 và đến 9h15 mới có mặt tại văn phòng vì tắc đường sáng nay. Ảnh: Otofun

Có những người ra khỏi nhà lúc 7h30 và đến 9h15 mới có mặt tại văn phòng vì tắc đường sáng nay. Ảnh: Otofun

Có những người mất 30-45 phút mà vẫn chưa thoát ra được khỏi đoạn đường bị ùn tắc. Đến khoảng 9h30, tình hình giao thông tại khu vực cầu Tó mới trở lại bình thường.

Sau khi xuất hiện trên mạng, những hình ảnh "thất thủ" của khu vực cầu Tó vào sáng nay đã khiến rất nhiều cư dân mạng quan tâm. Qua đó, nhiều người lập tức liên hệ đến đề án cấm xe máy ngoại tỉnh vào Hà Nội từ năm 2021. Đề án này đưa ra lộ trình hạn chế tiến dần đến cấm đối với xe máy trên một số tuyến trục chính và một số khu vực trong vành đai 3, được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, dự kiến trong năm 2020, TP Hà Nội sẽ hạn chế xe máy hoạt động trong khu vực phố cổ vào các ngày cuối tuần và lễ tết. Đến năm 2021, Hà Nội sẽ dừng hoạt động đối với xe máy không đăng ký tại Hà Nội (biển kiểm soát ngoại tỉnh) vào khu vực nội đô vành đai 1 từ 7h đến 19h hàng ngày, đồng thời mở rộng thời gian hạn chế xe máy trong khu vực phố cổ 7 ngày/tuần và 24h/ngày.

Giai đoạn 2, dừng hoạt động đối với xe máy không đăng ký tại Hà Nội (biển kiểm soát ngoại tỉnh) trong Vành đai 2, đồng thời mở rộng khu vực hạn chế ra khu vực phố cũ với thời gian cấm 7 ngày/tuần và 24h/ngày vào năm 2023.

Giai đoạn 3, từ năm 2025, Hà Nội sẽ mở rộng khu vực hạn chế hoạt động của xe máy tại một số khu vực trong Vành đai 3. Đồng thời, hoàn thành Quy hoạch hệ thống các điểm trung chuyển, điểm, bãi đỗ xe và Quy hoạch vận tải đa phương thức nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân tiếp cận tốt nhất với hệ thống vận tải hành khách công cộng vào khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, hiện đề án này vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.