Sáng 26/8, UBND TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã thông qua phương án tổ chức thí điểm các tuyến phố đi bộ khu vực hồ Gươm, áp dụng từ 19h đến 24h vào 3 ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật). Thời gian thực hiện thí đểm từ 1/9 đến hết năm 2016.

Và cho đến thời điểm ngày 29/8/2016, hàng loạt các hạng mục như biển chỉ dẫn cũng như phân công lực lượng chức năng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã được gấp rút triển khai để có thể thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm bắt đầu từ ngày 1/9/2016.


Biển báo cấm các phương tiện đi vào phố đi bộ quanh hồ Gươm đã được chuẩn bị cắm tại các nút giao thông để thông báo tới người dân.

Biển báo cấm các phương tiện đi vào phố đi bộ quanh hồ Gươm đã được chuẩn bị cắm tại các nút giao thông để thông báo tới người dân.

Tại các nút ngã tư cửa ngõ đi vào khu vực tuyến phố đi bộ hồ Gươm, các biển báo cấm các phương tiện lưu thông mang mã hiệu 101 đã được dựng lên để thông báo đây là tuyến phố cấm. Bên cạnh biển cấm các phương tiện lưu thong 101, cơ quan chức năng còn gắn kèm biển phụ để bổ xung thông tin về thời gian cấm các phương tiện lưu thông.


Biển chỉ dẫn hướng lưu thông cho các phương tiện tránh tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm.

Biển chỉ dẫn hướng lưu thông cho các phương tiện tránh tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm.

Ngoài ra, biển chỉ dẫn hướng di chuyển cho các phương tiện lưu thông tránh tuyến phố cấm cũng được dựng lên dọc các tuyến phố để các lái xe có thể lựa chọn tuyến đường phù hợp khi đi qua các đoạn đường cấm ở khu vực hồ Gươm trong thời gian tuyến phố đi bộ hoạt động từ 19h thứ 6 cho đến 24h Chủ Nhật.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an thành phố Hà Nội cũng đã ra văn bản số 100/KH-PC67-TM để hướng dẫn các cán bộ chiến sĩ nắm bắt rõ các tuyến đường cũng như chỉ đạo các hoạt động của lực lượng chức năng trên các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm cũng như tại các nút giao thông cửa ngõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm tới bạn đọc về tuyến phố đi bộ thí điểm quanh khu vực hồ Gươm trong thời gian tới đây.