Chuyện đỗ xe chắn cổng hay lối vào của nhà người khác vốn đã không còn hiếm gặp tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Nếu chịu khó tìm kiếm trên các diễn đàn, bạn sẽ bắt gặp không ít hình ảnh chụp những chiếc xe đỗ chắn cửa nhà người khác như vậy.

Để nhắc nhở chủ xe, nhiều chủ nhà đã tìm những cách khác nhau như viết giấy dán lên kính, viết phấn hoặc đặt gạch lên nắp capô. Thế nhưng, hiếm ai có biện pháp nhắc nhở mạnh tay như người phụ nữ trong sự việc dưới đây.

Sự việc xảy ra vào sáng nay, ngày 20/6/2016, tại khu vực Hà Nội. Trong đó, một chiếc Ford EcoSport màu bạc đã đỗ chắn trước một chiếc cổng sắt của nhà dân.


Chiếc Ford EcoSport bị một người phụ nữ sơn chữ lên xe. Ảnh: Otofun

Chiếc Ford EcoSport bị một người phụ nữ sơn chữ lên xe. Ảnh: Otofun

Một người phụ nữ mặc váy đen, có lẽ sống trong ngôi nhà bị Ford EcoSport đỗ chắn cổng, đã quyết định dạy cho chủ xe một bài học. Người phụ nữ này đã mang bình xịt ra và sơn chữ màu xanh lục lên cả nắp capô lẫn bên sườn của chiếc SUV đô thị Ford EcoSport.


Dòng chữ Đỗ xe ngu thế trên nắp capô xe. Ảnh: Otofun

Dòng chữ "Đỗ xe ngu thế" trên nắp capô xe. Ảnh: Otofun

Trên nắp capô có dòng chữ "Đỗ xe ngu thế". Trong đó, sơn dính cả vào chóa đèn pha bên trái. Ở bên sườn xe là dòng chữ "Cấm đỗ xe trước cổng", dính lên cả kính cửa sổ.


Chiếc Ford EcoSport được đưa tới đại lý ở Thanh Xuân. Ảnh: Otofun

Chiếc Ford EcoSport được đưa tới đại lý ở Thanh Xuân. Ảnh: Otofun

Hậu quả là chủ nhân của chiếc Ford EcoSport đã phải đưa xe đến đại lý ở khu vực Thanh Xuân để sơn lại. Đồng thời, chủ xe còn mời cả lực lượng chức năng đến đại lý để giải quyết.


Lực lượng chức năng được mời đến để giải quyết. Ảnh: Otofun

Lực lượng chức năng được mời đến để giải quyết. Ảnh: Otofun

Những hình ảnh của sự việc này đã nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng cư dân mạng. Có người cảm thấy đồng tình với cách giải quyết của người phụ nữ. Họ khẳng định hiểu được cảm giác của người phụ nữ này và nghĩ đây là cách giải quyết có thể khiến chủ nhân của chiếc Ford EcoSport nhận được bài học nhớ đời.

"Nhà em cũng hay bị kiểu này. Các cụ xử lý sao khi mà ô tô đỗ xe trước cửa nhà. Người còn phải nhích mới ra được. Gọi công an thì bảo không cấm đỗ. Gọi lái xe thì cũng chả thấy đâu ạ", một cư dân mạng nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, cũng có người cảm thấy cách giải quyết của người phụ nữ là hơi quá và thậm chí "ác". Theo họ, khi làm như vậy, người phụ nữ có thể bị kiện vì tội phá hoại tài sản của người khác. "Cái ô tô là tài sản lớn, dù người ta có sai cũng không nên như vậy chứ", một cư dân mạng cho biết. "Ác quá, có nhiều cách đe dọa văn minh hơn mà", một cư dân mạng khác nói.

Hiện chưa rõ hai bên sẽ giải quyết như thế nào trong sự việc này. Hi vọng sự việc này sẽ trở thành bài học đáng nhớ cho những người khác.