Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 1.

Bắt đầu từ khoảng 22 giờ trở đi, khi chương trình Táo Quân đã kết thúc, dòng người đổ ra đường ngày một đông. Các con phố chính quanh hồ Hoàn Kiếm vốn dĩ dành cho phương tiện nay như chỉ phục vụ riêng người đi bộ.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 2.

Phố Tràng Thi tấp nập người đi bộ. Một bên vỉa hè đỗ ô tô, người đi bộ đổ ra lòng đường hoà chung với những chiếc xe máy.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 3.

Phố Bà Triệu trở thành nơi đỗ ô tô, xe máy lớn nhất khu vực. Mỗi vỉa hè đỗ 2 hàng ô tô, cộng thêm 1 hàng xe lòng đường biến con phố này thành 6 làn ô tô đỗ. Người đi bộ và ô tô, xe máy đều đi trên lòng đường.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 4.

Nếu đến sau 23 giờ 30, rất khó để tìm được chỗ đỗ xe. Vào thời điểm này, cả lòng đường và vỉa hè đều đã chật kín. Giá gửi ô tô là 100.000 đồng.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 5.

Trời mưa ngày một nặng hạt, ô tô đến tìm chỗ đỗ ngày một đông. Mọi không gian trống trên vỉa hè đều được tận dụng.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 6.

Xe máy do kích thước không mấy cồng kềnh nên còn thừa rất nhiều chỗ trống. Giá gửi xe máy đêm giao thừa tại đây là 20.000 đồng. Nhiều người dân cho rằng đây là mức phí chấp nhận được.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 7.

Ngã ba Tràng Thi cắt Nhà Chung do có diện tích lớn nên khá nhiều xe đỗ ở đây. Tuy đỗ xe trên lòng đường nhưng không có tình trạng tắc đường xảy ra.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 8.

Đoạn đường cấm dừng đỗ ô tô trên phố Nhà Chung vẫn đường tận dụng để xe.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 9.

Mặc dù phố Nhà Chung có bề rộng không mấy dư dả, lại một chiều nhưng ô tô vẫn đỗ khá nhiều hai bên đường, biến phố này thành 3 làn ô tô đỗ.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 10.

Gần đến 00 giờ, dòng xe cộ quá tập nập khiến lực lượng chức năng phải chặn rào để dành riêng đoạn phố Hàng Trống đâm ra Lê Thái Tổ cho người đi bộ.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 11.

Đoạn phố Hai Bà Trưng cũng được chặn rào. Nhiều ô tô đến rồi phải rẽ hoặc quay đầu. Một số chiếc xe kẹt luôn giữa ngã tư bởi dòng người quá đông, phải chờ hết pháo hoa mới thoát được.

Hà Nội: Đêm giao thừa, ô tô, xe máy chiếm trọn vỉa hè, lòng đường dành riêng cho người đi bộ - Ảnh 12.

Trong khi đó, con phố Bà Triệu, đoạn sát hồ Hoàn Kiếm, là nơi xe máy với người đi bộ chen chân.

Ảnh: Trần Đức