Bóng ma mang tên Dieselgatelại tiếp tục cuốn lấy Porsche dù họ đã nộp phạt và khẳng định "dứt điểm" với scandal này từ cách đây 2 năm. Theo Business Insider, Porsche không còn quyền bán lại hàng loạt các dòng xe cũ của chính họ vì chúng không đạt chuẩn khí thải cần thiết trong thực tế dù trên giấy tờ không sao.

Các dòng tên bị ảnh hưởng bao gồm Boxster, Cayman, 911, Panamera và Cayenne đời 2012 tới 2016 và Porsche không có cách giải quyết nào khác ngoài cắn răng tuyên bố không thể bán xe cũ dưới dạng chứng minh chất lượng chính hãng như trước. Thực tế, không phải 100% xe sản xuất trong giai đoạn trên gặp vấn đề trên và xả thải đúng chuẩn hay không hoàn toàn… ngẫu nhiên tùy xe, nhưng cũng chính vì yếu tố này mà Porsche không có phượng án nào giải quyết hợp lý khác.

Theo Porsche, các đại lý của hãng vẫn có quyền mua lại xe nằm trong diện nói trên, chỉ là họ không thể kiểm chứng chất lượng rồi bán lại cho khách hàng khác. Tạm thời tập đoàn Volkswagen đang tìm kiếm một giải pháp nâng cấp phần mềm có thể giới hạn hiệu suất động cơ để đưa mức xả thải về ngưỡng cho phép. Cần nói thêm rằng số xe vi phạm chỉ xả thải vượt ngưỡng khi kích hoạt chế độ lái thể thao Sport Plus đồng thời có trang bị gói Sport Chrono Package.

Porsche cũng chỉ ra rằng xe họ mới sản xuất trong giai đoạn hiện nay không gặp vấn đề trên.

Gói Sport Chrono danh tiếng bỗng chốc tai tiếng, khiến Porsche ngừng bán hàng loạt xe - Ảnh 2.

Hiện tại xe Porsche hoàn toàn không còn sử dụng động cơ diesel mới nữa mà chỉ còn là các phiên bản cải tiến cũ. Ngoài ra, hãng cũng đã công bố kế hoạch đào thải luôn dòng động cơ này trong tương lai gần. Chưa rõ sự việc lần này có khiến hãng bị chính quyền các nước châu Âu phạt tài chính như những lần trước hay không.

Tham khảo: Motor1

Gói Sport Chrono danh tiếng bỗng chốc tai tiếng, khiến Porsche ngừng bán hàng loạt xe - Ảnh 3.