Trong báo cáo mới nhất của Hyundai Thành Công (HTC), doanh số xe Santa Fe thế hệ mới trong tháng đầu năm đạt 836 chiếc. Trong khi đó, doanh nghiệp này từng công bố lô xe lắp ráp đầu tiên có khoảng 1.000 chiếc, còn đơn đặt hàng lên tới con số 3.000.

Giá kênh cả trăm triệu, Hyundai Santa Fe 2019 vẫn bán chạy, gần dọn kho trong tháng đầu mở bán - Ảnh 1.

Theo khảo sát thực tế, Santa Fe mới vẫn còn hàng tại các đại lý chứ không "cháy" hàng như Kona hay Tucson. Điều đó có nghĩa là có khách đặt cọc nhưng chưa hoặc không lấy xe. Có một số trường hợp trên lên mạng xã hội than phiền về giá xe không đúng như hứa hẹn khi đặt cọc nên muốn hủy đơn, không lấy xe.

Tuy nhiên, con số 839 xe Santa Fe bán ra thị trường không phải là nhỏ. Đây là doanh số tháng kỷ lục của mẫu xe này trong nửa năm nay (tính từ thời điểm HTC bắt đầu công bố doanh số bán hàng cụ thể). Hơn nữa, trong tháng trước, xe còn bị bán chênh giá cao hơn 100-130 triệu đồng so với mức khuyến nghị mà HTC đưa ra, tùy phiên bản. Hiện tại, mức chênh này còn khoảng 50-80 triệu đồng kể từ sau Tết.

Với doanh số tháng 1, Santa Fe trở thành mẫu xe bán chạy thứ 3 của Hyundai tại Việt Nam đầu năm 2019, vượt qua Kona và Tucson. Accent tiếp tục dẫn đầu với 1.695 chiếc bán ra, trong khi Grand i10 bám đuổi sát nút với 1.680 chiếc.