Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 1.

Chiếc xe siêu sang có màu ngoại thất nguyên bản là đen bóng, nhưng sau thời gian dài sử dụng, chủ nhân đã quyết định đổi màu sơn thành đỏ.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 2.

Mẫu xe Rolls-Royce Phantom này là một phần tài sản 50 nghìn tỷ của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi).

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 3.

Xe mang trên mình biển số tiến khá đẹp.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 4.

Logo Rolls-Royce được sơn vàng tạo cảm giác sang trọng, nhưng theo thời gian, logo cũng đã bị phai màu và trầy xước.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 5.

Đèn trước dạng đặc trưng của Phanton đời cũ với đèn pha bi-xenon, khác với hệ thống đèn full LED trên các mẫu xe đời mới.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 6.

Bánh xe với logo Rolls-Royce luôn đứng khi xe đang chạy trên đường.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 7.

Logo phía bên hông cũng được sơn vàng.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 8.

Đèn hậu đặc trưng của Rolls-Royce Phantom.

Gặp lại Rolls-Royce Phantom đỏ mận của ông chủ khu du lịch Đại Nam - Ảnh 9.

Xe sử dụng động cơ V12 6.75L, sản sinh công suất 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720Nm. Sức mạnh trên có thể giúp cho chiếc xe 2,6 tấn vận hành với vận tốc tối đa 250 km/h. Tại thị trường Việt Nam, Phantom được phân phối chính hãng với mức giá từ 25 đến 30 tỷ đồng. Trong đó, những chiếc đã qua sử dụng hiện có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Ảnh: Ngọc Bách