Mỗi người dùng xe Tesla đều có nhiều phương thức mở cửa và khởi động máy khác nhau, chẳng hạn qua ứng dụng smartphone, khóa xe truyền thống hay khóa dạng thẻ quẹt. Tuy nhiên, một nữ chủ xe với biệt danh Amie DD lại tự mình khám phá ra một phương thức hoàn toàn khác biệt.

Gắn chip vào tay để thay chìa khóa - ý tưởng điên rồ ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng - Ảnh 1.

Sử dụng ý tưởng lấy từ các bộ phim khoa học viễn tưởng là gắn chip điều khiển vào người, Amie DD tháo chip RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng qua tần số vô tuyến) từ khóa thẻ của mình để gắn thẳng vào tay.

Nữ chủ xe Tesla Model 3 gắn chip điều khiển vào cánh tay

Như ta có thể quan sát trong clip, chip RFID khá lớn được đặt vào trong một lớp vỏ silicone rồi được 1 chuyên viên giải phẫu gắn vào bên dưới da tay Amie DD. Bằng cách này, cô có thể mở khóa và điều khiển xe bất cứ lúc nào mà không cần mang theo bất cứ vật dụng nào, nhờ thế tránh được lo ngại quên khóa ở đâu đó.

Gắn chip vào tay để thay chìa khóa - ý tưởng điên rồ ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng - Ảnh 3.
Gắn chip vào tay để thay chìa khóa - ý tưởng điên rồ ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, việc gắn một tấm chip lớn vào cơ thể là không hề dễ dàng và cần sự gan dạ không hề nhỏ trong khi mức độ tiện lợi thì cũng chỉ dừng ở mức như trên. Trong chúng ta liệu có ai có sự can đảm và quyết tâm như Amie DD?

Gắn chip vào tay để thay chìa khóa - ý tưởng điên rồ ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng - Ảnh 5.

Nữ chủ xe Tesla biểu diễn cách điều khiển Model 3 bằng chip gắn tay

Tham khảo: CarBuzz


Gắn chip vào tay để thay chìa khóa - ý tưởng điên rồ ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng - Ảnh 7.