Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 487 chiếc ô tô con được nhập về Việt Nam trong tuần từ ngày 20/4 đến hết 26/4. Trong đó, 479 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, chiếm 98,4% tổng lượng xe con nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu đạt gần 9,3 triệu USD. Tính trung bình, mỗi chiếc có trị giá khai báo hải quan khoảng 19.000 USD.

Lượng xe con nhập khẩu chia đều về 2 cảng khu vực cảng chính tại Hải Phòng và TP. HCM. Số lượng xe đưa về cảng Hải Phòng là 250 chiếc (chiếm hơn 51%), còn lại về TP. HCM.

So với tuần trước đó, xe nhập khẩu giảm một nửa về lượng nhưng tăng giá trị. Số lượng xe nhập từ Thái Lan vẫn chiếm ưu thế trong toàn tháng 4. Những chiếc xe này đều được hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Gần 480 chiếc ô tô con miễn thuế nhập khẩu về Việt Nam trong tuần trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 1.

Lượng ô tô con nhập về có sự chênh lệch rõ rệt giữa các tuần. Nguồn số liệu: Hải quan. Đồ hoạ: Đức Khôi.

Ô tô con nhập khẩu bắt đầu dồn dập về Việt Nam trong tháng 3, với tổng cộng 3.077 chiếc. Bước sang tháng 4, con số này có dấu hiệu giảm. Tính đến hết ngày 26/4, mới có khoảng 2.000 xe con nhập về nước.

Không kể những chiếc xe nhập lẻ bởi các doanh nghiệp tư nhân, mới có hơn 2.000 xe Honda được thông quan cho đến nay. Ngoài ra, theo thông tin từ phía đại lý, lô xe Chevrolet cũng hoàn thành xong thủ tục và kiểm định trong tháng 4. GM Việt Nam cho biết những chiếc Trailblazer sẽ được mở bán từ ngày 3/5. Tất cả những chiếc Honda và Chevrolet đều nhập Thái Lan.

Không chỉ giảm về lượng xe nguyên chiếc nhập về, giá trị linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu cũng giảm gần một nửa, còn 44,2 triệu USD. Linh phụ kiện nhập từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Đức và Hàn Quốc chiếm 4/5 tổng giá trị.