Gần 100.000 khách Việt nhận quà khủng khi mua xe máy Honda, 3 người trúng cả ô tô hơn 800 triệu đồng - Ảnh 1.

Sau gần 2 tháng công bố chương trình khuyến mãi, 180.089 phần quà hấp dẫn của Honda Việt Nam đã tới tay khách hàng. Ba người may mắn trúng chiếc HR-V bản L có giá 866 triệu đồng là chị Hoàng Thị Phương, chị Hà Thị Mỹ Linh, và chị Nguyễn Thị Lành.

Bên cạnh đó, 4.467 khách hàng may mắn khác nhận được một trong 3 mẫu xe Vision, Blade và Wave Alpha, sau khi mua mẫu xe máy cùng loại. Phần quà 1 cặp vé xem Chặng đua Công thức 1 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4/2020 được trao cho 768 khách hàng mua Winner và Winner X. 174.561 thẻ điện thoại mệnh giá 300.000 VNĐ của các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobile, G-mobile và Vietnamobile đã được dành cho những khách hàng mua xe từ 24/11 nhưng không trúng giải đặc biệt hoặc giải nhất thay cho lời cảm ơn vì đã lựa chọn sản phẩm của Honda.

Gần 100.000 khách Việt nhận quà khủng khi mua xe máy Honda, 3 người trúng cả ô tô hơn 800 triệu đồng - Ảnh 2.

Như vậy, chương trình khuyến mãi của hãng xe Nhật chỉ còn 10 ngày trước khi chính thức kết thúc. Phần quà 988 xe máy Vision, Blade, Wave Alpha; 232 vé xem Chặng đua Công thức 1 đầu tổ chức tại Việt Nam; và hàng trăm nghìn thẻ điện thoại mệnh giá 300.000 VNĐ đang chờ những khách may mắn tiếp theo.

Đây được đánh giá là chương trình khuyến mại mạnh tay nhất, không chỉ đối với Honda Việt Nam mà còn xét trên toàn thị trường xe máy Việt Nam. Lần đầu tiên có hãng xe máy đưa ô tô vào danh mục quà tặng cho khách hàng. Theo liên doanh Nhật Bản, đây chính là món quà tri ân các khách hàng đã ủng hộ Honda suốt thời gian qua.

Gần 100.000 khách Việt nhận quà khủng khi mua xe máy Honda, 3 người trúng cả ô tô hơn 800 triệu đồng - Ảnh 3.

Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng, chương trình này sẽ là cú hích lớn nhằm kích cầu trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tăng cao. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán xe của 5 thành viên (Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM) đạt tổng 3.254.964 xe, tăng trưởng 3,87% so với năm 2018. Trong đó, Honda chiếm khoảng 80% thị phần. Sản phẩm bán chạy nhất của hãng là cặp đôi Wave Alpha và Vision.

Thực tế cho thấy, Honda chiếm lĩnh tại thị trường xe máy Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp, xung quanh mức 70-80%. Sản phẩm của hãng xe Nhật Bản dẫn đầu hầu hết phân khúc, từ xe số, xe tay ga cho đến xe tay ga cao cấp.

Gần 100.000 khách Việt nhận quà khủng khi mua xe máy Honda, 3 người trúng cả ô tô hơn 800 triệu đồng - Ảnh 4.

Sự thành công của Honda đến từ nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng của sản phẩm. Dải sản phẩm của hãng gắn liền với kiểu dáng phù hợp với số đông, bền bỉ, nhiều tính năng, dễ sửa chửa, tìm kiếm linh kiện dễ dàng.

Theo dự báo, năm 2020, thị trường xe máy sẽ khó có sự biến chuyển nhưng cái tên dẫn đầu vẫn là Honda, kéo dài chuỗi thống trị của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Nhận định được đưa ra, vì trong năm 2019, các hãng xe khác không có sản phẩm mới nào thực sự có tiềm năng bứt phá về mặt doanh số. Trong khi bộ đôi SH và Air Blade của Honda gây được nhiều sự chú ý khi ra mắt thế hệ mới.

Gần 100.000 khách Việt nhận quà khủng khi mua xe máy Honda, 3 người trúng cả ô tô hơn 800 triệu đồng - Ảnh 5.

Không chỉ được đánh giá là một trong những nhà sản xuất ô tô và xe máy hàng đầu, Honda Việt Nam còn được ghi nhận với nỗ lực không ngừng trong việc đưa khách hàng đến với những trải nghiệm thú vị qua những chương trình mua sắm ấn tượng. Mỗi năm, hãng xe Nhật bản lại thay đổi và nâng cao hơn nữa giá trị các phần quà tri ân, qua đó bày tỏ biết ơn vì sự đồng hành của khách hàng với Honda Việt Nam.