Thừa nhận với tờ Reuters, đại diện Ford cho biết việc Brexit diễn ra mà các phía không đạt được thỏa thuận sẽ khiến tập đoàn Mỹ mất tới 1 tỷ USD. Con số này được Ford đưa ra dựa trên những tính toán nội bộ dựa trên các thông số ngoài như thuế nhập khẩu WTO hay sự yếu đi của đồng bảng Anh.  

Mức thuế WTO áp lên xe xuất/nhập khẩu sang Anh có thể sẽ được ấn định ở mức 10% trong khi linh kiện cũng phải chịu thuế dù thấp hơn mức trên một chút. Hiện, Ford đã phải lên kế hoạch riêng đối phó với tình hình không khả quan trước mắt theo chia sẻ của giám đốc tài chính Bob Shanks.

Ford sắp mất 1 tỷ USD vì lý do trời ơi đất hỡi này - Ảnh 1.

Ford Focus đã là dòng xe bán chạy nhất Anh Quốc liên tục trong nhiều năm.

Dù là một hãng xe Mỹ nhưng Ford sở hữu rất nhiều dòng xe bán chạy tại Anh. Họ dẫn đầu về doanh số tổng toàn thị trường ở đảo quốc sương mù nhờ chủ lực Ford Focus. Xét về quy mô, Anh cũng là thị trường lớn thứ 3 trên toàn cầu của Ford.

Cứ 3 mẫu xe Ford sản xuất ở nhà máy Cologne châu Âu lại được xuất khẩu sang Anh, đồng thời hãng cũng có hoạt động lắp ráp và sản xuất ở quốc gia này. Một phần tư trong số nhân viên Ford đang làm việc ở châu Âu (53.000) cũng đang công tác tại Anh. Hàng ngàn trong số họ sẽ mất việc theo thông tin đã được hãng xác nhận để cố gắn cải thiện tình hình tài chính và lợi nhuận trong khu vực.

Tham khảo: Reuters