Cụ thể, theo The Drive, các kỹ sư Ford trước đó đã nhấp nhá ý tưởng rằng họ sắp trình làng "một bất ngờ thú vị" về chiếc Mustang mới và đây rất có thể là những gì mà họ nói tới. Đơn đăng ký sáng tạo mới đã được Ford gửi lên Cục Sáng tạo và Thương hiệu Mỹ đồng thời mới đây đã được họ thông qua và đăng tải trên kho dữ liệu công khai.

Theo như ảnh mô tả, phần đầu xe (có thiết kế tổng thể vô cùng giống Mustang với 2 cửa và ngoại thất thể thao) sử dụng kính chắn gió trước siêu lớn ăn cả sang trần xe và chỉ dừng lại ở vị trí sau lưng người ngồi – triết lý thiết kế thường gặp ở máy bay nhiều hơn là ô tô.

Ford nhen nhóm ý tưởng sử dụng kính chắn gió siêu to khổng lồ cho Mustang - Ảnh 1.

Trong bản miêu tả gửi kèm, Ford nhấn mạnh tới việc họ làm thế nào để gia cố trần xe sao cho cấu trúc cứng vững tổng thể không bị ảnh hưởng. Giải pháp của Ford hiểu đơn giản là một bộ khung bao gồm 2 thanh giằng chống hình chữ X được che đi bằng tấm kim loại bên ngoài trần xe.

Ford nhen nhóm ý tưởng sử dụng kính chắn gió siêu to khổng lồ cho Mustang - Ảnh 2.

Rất có thể Ford lấy cảm hứng để sáng tạo thiết kế này từ đối thủ Tesla Model X nhưng trên thực tế thị trường từng chứng kiến một mẫu xe khác đi trước thời đại với phát kiến kính chắn gió "siêu to khổng lồ" từ thập niên trước, đó là chiếc Opel Astra H GTC Panoramic (khi đó còn của GM). Tuy vậy, một nhược điểm thấy rõ của trang bị này vẫn chưa có lời giải từ Ford, đó là trường hợp lái xe ngược hướng mặt trời gây lóa mắt…

Ford nhen nhóm ý tưởng sử dụng kính chắn gió siêu to khổng lồ cho Mustang - Ảnh 3.

Tham khảo: The Drive

Ford nhen nhóm ý tưởng sử dụng kính chắn gió siêu to khổng lồ cho Mustang - Ảnh 4.