Cụ thể, Blue Oval khẳng định họ chỉ tiếp tục sản xuất Mondeo tới tháng 3/2022 do doanh số xe không còn đáp ứng được kỳ vọng của hãng, đồng thời sedan đang ngày một thất thế trước SUV.

Dù Ford đã bán được hơn 5 triệu chiếc Mondeo tại châu Âu kể từ khi tiếp cận khách hàng lần đầu vào 1993 và xe vẫn luôn được người dùng đánh giá tốt, vị thế của chiếc sedan Mỹ trong vài năm trở lại đây đã ngày một tụt dốc với tốc độ khủng khiếp. 

Lấy ví dụ như tại một trong những thị trường lớn nhất châu lục là Anh, hãng chỉ bán được 2.400 xe Mondeo trong năm 2020 so với thời đỉnh cao là 86.500 xe năm 2001.

Ford Mondeo - Sedan lắm tài nhiều tật sắp bị khai tử - Ảnh 1.

Thế chỗ Mondeo, Ford cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đội hình SUV để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng với Kuga, Puma và Explorer. 

Toàn bộ đội hình xe châu Âu của Ford sẽ được điện hóa từ 2026 trở đi và xe mới từ 2030 trở đi sẽ thuần túy là xe điện. Hãng cũng đã đầu tư lớn (6,1 tỉ USD) cho nhà máy lắp ráp ắc quy điện tại Valencia, Tây Ban Nha.

Dù Mondeo sedan bị khai tử, trong tương lai gần xe sẽ được kế cận về tinh thần bởi một dòng SUV hoàn toàn mới. Theo xác nhận của Ford châu Âu với Auto Express, họ đang trong quá trình thử nghiệm SUV Mondeo dù dòng xe này, khi hoàn chỉnh, sẽ không dùng chung tên Mondeo như nguồn cảm hứng của mình.

Tham khảo: Auto Express

Ford Mondeo - Sedan lắm tài nhiều tật sắp bị khai tử - Ảnh 2.