Vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 26/1 tại đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ mang BKS 92A 070.45 do ông Ngô Quyền (SN 1959, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông từ đường Hùng Vương xuống đường Huỳnh Thúc Kháng.

Chiếc ô tô khi đến trước cổng trường Cao đẳng nghề tỉnh Quảng Nam thì lao lên vỉa hè tông gãy một cây hoa sữa. Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao đến tông vào hai mẹ con đang đứng trên lề đường đợi xe buýt.

Ford Everest điên lao lên vỉa tông chết bé trai 5 tuổi đứng đón xe buýt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn khiến cháu trai 5 tuổi tử vong trên đường đến bệnh viện. Người phụ nữ (chưa xác định danh tính) đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường xử lý vụ việc.