Đây là chiếc Ferrari 488 GTB màu trắng đầu tiên tại Việt Nam, được đưa về nước hồi cuối tháng 2 năm nay. Sau thời gian dài nằm tại showroom chờ khách, siêu xe này mới xuất hiện trong garage của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Ferrari 488 vài lần xuất hiện trên phố cùng doanh nhân phố núi.

Đây là chiếc Ferrari 488 GTB màu trắng đầu tiên tại Việt Nam, được đưa về nước hồi cuối tháng 2 năm nay. Sau thời gian dài nằm tại showroom chờ khách, siêu xe này mới xuất hiện trong garage của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Ferrari 488 vài lần xuất hiện trên phố cùng doanh nhân phố núi.


Đi cùng lô hàng 488 GTB đầu tiên về Việt Nam còn có một chiếc màu đỏ và một bản màu xám, cả hai chiếc đều nhanh chóng tìm được chủ nhân nhưng riêng phiên bản màu trắng phải nằm chờ khá lâu.

Đi cùng lô hàng 488 GTB đầu tiên về Việt Nam còn có một chiếc màu đỏ và một bản màu xám, cả hai chiếc đều nhanh chóng tìm được chủ nhân nhưng riêng phiên bản màu trắng phải nằm chờ khá lâu.


Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô La) từng nổi tiếng trong giới chơi xe cả nước khi sở hữu hàng chục chiếc xe đắt tiền đủ thương hiệu như Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes McLaren... Tuy nhiên một thời gian dài, anh tạm dừng chơi xe để chuyên tâm vào công việc.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô La) từng nổi tiếng trong giới chơi xe cả nước khi sở hữu hàng chục chiếc xe đắt tiền đủ thương hiệu như Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes McLaren... Tuy nhiên một thời gian dài, anh tạm dừng chơi xe để chuyên tâm vào công việc.


Gần đây, nhiều người bắt gặp Quốc Cường xuất hiện cùng những siêu xe đắt tiền như Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Wraith hay Maybach 62S. Trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh những mẫu xe mới trong garage của mình. Ferrari 488 GTB là chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập xe của Cường Đô La.

Gần đây, nhiều người bắt gặp Quốc Cường xuất hiện cùng những siêu xe đắt tiền như Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Wraith hay Maybach 62S. Trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh những mẫu xe mới trong garage của mình. Ferrari 488 GTB là chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập xe của Cường Đô La.


Anh cũng thích độ xe, trước đây, doanh nhân này tự tay độ chiếc Mitsubishi Lancer Evolution lên 900 mã lực, mặc dù con số này chưa được kiểm tra bởi máy móc chuyên dụng. Ngoài ra, siêu xe Huracan mới cũng được độ vành, dán decal đen nóc và một vài chi tiết.

Anh cũng thích độ xe, trước đây, doanh nhân này tự tay độ chiếc Mitsubishi Lancer Evolution lên "900 mã lực", mặc dù con số này chưa được kiểm tra bởi máy móc chuyên dụng. Ngoài ra, siêu xe Huracan mới cũng được độ vành, dán decal đen nóc và một vài chi tiết.


So với những siêu xe cùng phân khúc, 488 GTB có cốp trước khá lớn, lên tới 230 lít, đủ đựng những chiếc túi du lịch cỡ vừa. Chữ GTB trong tên chiếc xe này có nghĩa là Gran Turismo Berlinetta. Con số 488 là dung tích xi-lanh mỗi động cơ. Do sử dụng động cơ tăng áp nên khối động cơ V8, 3.9 lít có thể đạt công suất tối đa lên tới 660 mã lực.

So với những siêu xe cùng phân khúc, 488 GTB có cốp trước khá lớn, lên tới 230 lít, đủ đựng những chiếc túi du lịch cỡ vừa. Chữ GTB trong tên chiếc xe này có nghĩa là Gran Turismo Berlinetta. Con số 488 là dung tích xi-lanh mỗi động cơ. Do sử dụng động cơ tăng áp nên khối động cơ V8, 3.9 lít có thể đạt công suất tối đa lên tới 660 mã lực.

Theo Zing