CEO Tesla, Elon Musk không mấy xa lạ với sự sáng tạo. Từ ô tô cho đến tên lửa và tới cả di chuyển bằng đường hầm, trí tưởng tượng phong phú của doanh nhân này đang định nghĩa lại nhiều ngành công nghiệp, đôi khi bắt đầu chỉ từ một trò đùa hoặc vài dòng tweet.

Và mới đây, ông lại thả xuống một quả bom mới, có thể mở ra cánh cửa cho một chiếc xe đạp điện Tesla.

Gần đây trong một buổi phỏng vấn với Kara Swisher trên Recode Decode về tình hình chính trị tại Mỹ và chiếc xe tải chạy điện mới của Tesla, ông Musk đã làm mọi người chấn động vì tuyên bố khi gần kết thúc buổi nói chuyện.

Trong khi chê bai những chiếc xe điện như của hãng Bird and Lime, và rằng Tesla sẽ không bao giờ làm một phương tiện như vậy, đột nhiên ông hướng sự chú ý đến một phương tiện hai bánh chạy điện khác: xe đạp điện.

Xe đạp điện, phải, tôi nghĩ chúng ta có thể làm một chiếc xe đạp điện.”

Và với tuyên bố đó, Tesla có thể tạo nên thay đổi lớn lao với ngành công nghiệp xe đạp điện đang tăng trưởng.

Liệu Tesla có thể thay đổi ngành sản xuất xe đạp điện ở Mỹ?

Cho dù phải chịu sức ép mạnh mẽ từ mức thuế quan 25% mà chính quyền ông Trump giáng vào các xe đạp điện nhập khẩu từ Trung Quốc, thị trường xe đạp điện Mỹ đang tăng trưởng ấn tượng theo từng năm.

Xe đạp điện đang trở nên ngày càng phổ biến trong cả hoạt động nghỉ ngơi cũng như đi lại hàng ngày ở Mỹ. Tuy nhiên, gần như không có nhà sản xuất xe đạp điện nội địa nào của Mỹ tham gia sản xuất loại phương tiện này. Thậm chí sau khi chính quyền ông Trump gia tăng mức thuế nhập khẩu làm tăng giá xe đạp điện, phần lớn các công ty xe đạp điện tại Mỹ xác nhận, họ không có kế hoạch chuyển dịch sản xuất sang Mỹ.

Elon Musk tiết lộ khả năng Tesla sẽ tham gia sản xuất xe đạp điện - Ảnh 1.

Các robot tự động trong nhà máy của Tesla.

Chi phí để phát triển các công cụ cần thiết, chuỗi cung cấp và huấn luyện lực lượng lao động sẽ lớn đến mức hiện không có công ty xe đạp điện nào của Mỹ đủ sức chi trả nó.

Nhưng Tesla thì có thể.

Tận dụng các khả năng thiết kế và sản xuất hiện tại của họ để sản xuất một chiếc xe đạp điện Tesla là tương đối dễ dàng. Và điều này cũng có thể tạo ra một sự chuyển dịch mạnh mẽ chưa ai từng thấy trước đây trong ngành công nghiệp xe đạp điện.

Một chiếc xe đạp điện Tesla có thể không giống bất cứ thứ gì trước đây

Ngành công nghiệp xe đạp điện đã đi một chặng đường dài từ một thập kỷ trước đây. Các thiết kế ban đầu được hình thành dựa trên những chiếc xe đạp tiêu chuẩn với động cơ gắn ở trục xe và pin. Các thiết kế mới hơn đã trở nên tinh tế hơn khi các bộ phận, các sợi cáp, các linh kiện điện được tích hợp nhiều hơn vào trong phương tiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một khối lượng lớn các cải thiện công nghệ quan trọng cần được thực hiện trên xe đạp điện trong vài năm tới.

Đối với pin, nhiều khối pin đã trở nên tinh tế hơn và hấp dẫn hơn, nhưng chúng vẫn sử dụng các cell pin 18650 công nghệ cũ, đã xuất hiện trên thị trường từ 2 đến 3 năm nay. Vì vậy, các khối pin xe đạp điện vẫn còn khá nặng và không có thời gian vận hành lâu.

Động cơ xe điện đã không có sự thay đổi đáng kể nào trong gần một thập kỷ nay. Những cải thiện đáng chú ý nhất đã làm nên các bánh răng khỏe hơn và kích thước hiệu quả hơn một chút, nhưng không có gì đáng kể.

Các động cơ đặt ở giữa là một sáng tạo lớn trong 3 hoặc 4 năm gần đây, nhưng vẫn chỉ được xem như một cải thiện nhỏ khi làm chúng trở nên nhẹ hơn và gia tăng thêm một chút mô men xoắn. Một cải thiện đáng kể với xe đạp điện, nhưng không có gì lớn với cả ngành công nghiệp.

Nhưng Tesla có thể tạo nên các thay đổi đáng kể, khi tận dụng động cơ và công nghệ pin của mình để tạo ra một sự chuyển dịch đáng kể trong ngành công nghiệp.

Pin có thể có mật độ năng lượng lớn hơn và sử dụng trong một thập kỷ thay vì chỉ hai hoặc ba năm như hiện nay. Động cơ có thể có kích thước chỉ bằng nửa hiện tại hoặc có sức mạnh gấp đôi nhưng yên tĩnh hơn và có lẽ có thể giấu kín trong khung xe.

Elon Musk tiết lộ khả năng Tesla sẽ tham gia sản xuất xe đạp điện - Ảnh 2.

Một chiếc xe đạp điện trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Thậm chí một chiếc xe đạp điện Tesla còn có thể chống trộm, với hệ thống theo dõi GPS tích hợp bên trong. Có lẽ việc sạc điện có thể được thực hiện ngay trong các điểm đỗ công cộng hoặc thậm chí các trạm sạc Tesla Supercharger.

Không chỉ nổi danh về công nghệ, Tesla còn nổi tiếng về khả năng thiết kế của mình, khi tạo ra những sản phẩm với hình dạng phù hợp với chức năng. Tuy nhiên hiện tại, thật khó để hình dung chiếc xe đạp điện của Tesla sẽ có thiết kế như thế nào, nhưng sử dụng các vật liệu trọng lượng nhẹ và tinh tế như các sản phẩm khác của họ là điều hoàn toàn có thể.

Thậm chí xe đạp điện Tesla còn có thể được trang bị tính năng Autopilot! Đến đây có vẻ như trí tưởng tượng đã hơi đi xa quá rồi, nhưng rõ ràng với nguồn lực mà Tesla đang có trong tay, gần như điều gì cũng có thể trở thành khả thi với chiếc xe đạp điện Tesla.

Elon Musk tiết lộ khả năng Tesla sẽ tham gia sản xuất xe đạp điện - Ảnh 3.

Nhưng liệu xe đạp điện của Tesla có trở thành hiện thực?

Nếu căn cứ vào thực tế rằng, Elon Musk đã biến nhiều tuyên bố kỳ lạ của mình thành thực tế, điều này hoàn toàn có thể. Với tỷ phú này, gần như mọi thứ đều có thể.

Cho dù ông Musk từng tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ làm một chiếc mô tô chạy điện Tesla, nhưng ông vẫn rất lạc quan về một chiếc xe đạp điện do Tesla sản xuất.

Tất nhiên, chúng ta không biết chắc chắn đến khi nào ông mới quyết định mở rộng mối quan tâm của mình sang xe đạp điện. Nhưng với những tuyên bố trong buổi phỏng vấn trên Recode Decode, dường như ông đã suy nghĩ về những chiếc xe đạp điện Tesla rồi. Vì vậy, có thể chúng sẽ đến sớm hơn bạn nghĩ.

Tham khảo Electrek