Nhựa đang là một chất liệu được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới. Thế nhưng hậu quả của các vật dụng sử dụng chất liệu này lại ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến môi trường bởi khả năng khó phân huỷ trong tự nhiên. Và hàng năm các quốc gia phải chi hàng tỉ USD để giải quyết loại rác thải này.

Một biện pháp khá hữu ích để giải quyết vấn đề này là đưa nhựa quay lại vòng quay sản xuất để tái chế cho các mục đích sử dụng khác. Và các nhà khoa học đã tìm ra cách sản xuất đường giao thông bằng việc tái chế lại chai,lọ, vỏ nhựa bỏ đi từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Sử dụng công nghệ cao, các loại nhựa sẽ được tập trung và phân loại, sau đó xử lý để có thể tái sử dụng, chế tạo thành bề mặt đường.

Ưu điểm của phương pháp này chính là ở chi phí rẻ, tuổi thọ đường cao, trọng lượng giảm giúp giảm tải cho bề mặt đất nền và đặc biệt là dễ dàng thay thế khi bị hỏng do được lắp ráp theo từng phần. Chưa dừng ở đó, những mặt đường được làm từ nhựa sau khi bị hỏng vẫn có thể tiếp tục quay lại nhà máy để tái chế một lần nữa thành một mặt đường mới.

Với thiết kế đơn giản cùng không gian bên dưới bề mặt, đường tái chế từ nhựa còn có thể làm thành các bể chứa nước mưa, đặt đường ống đi dây cáp cho các dịch vụ công cộng,....Sau tuyên bố này, tương lai giao thông đi lại của con người sẽ có thể mở ra một tương lai mới.