iSeeCars đã khảo sát 650.000 người dùng xe được sản xuất từ năm 1981 đến 2002 tại Mỹ và Toyota chiếm đa số trong danh sách tổng kết thứ hạng cao nhất. Cụ thể, 5 mẫu xe hàng đầu được sử dụng từ 15 năm trở lên đều thuộc hãng Toyota, đó là Highlander, Sienna, Tundra, Prius và RAV4. 

Điểm đáng chú ý khác là toàn bộ danh sách đa phần là sự xuất hiện của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, trừ Volkswagen Golf ở vị trí thứ 15.

Phong Ly, Giám đốc điều hành của iSeeCars cho biết: "Thông thường, 10 năm là một cột mốc quan trọng đánh dấu tuổi thọ của xe. Nhưng sau này, các nhà sản xuất ô tô đã nâng tầm chất lượng sản phẩm của mình nhằm nâng cao tiêu chuẩn này lên hơn 10 năm. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản nổi tiếng với việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ có thể đạt được mốc quan trọng 15 năm."

Dùng trên 15 năm vẫn đi tốt, xe Toyota thống trị về độ bền tại Mỹ - Ảnh 1.

Top 15 mẫu xe được sử dụng trên 15 năm tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Dùng trên 15 năm vẫn đi tốt, xe Toyota thống trị về độ bền tại Mỹ - Ảnh 2.

Lượng khách hàng sử dụng các mẫu xe trên 15 năm tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Dùng trên 15 năm vẫn đi tốt, xe Toyota thống trị về độ bền tại Mỹ - Ảnh 3.

Top 10 thương hiệu có xe được sử dụng trên 15 năm tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình.