Trời nắng gắt luôn là nỗi ám ảnh với những chủ xe thường xuyên đỗ ngoài trời. Sức nóng của nắng mặt trời có thể khiến lớp nhựa trên bảng điều khiển lâu ngày bị lão hóa, dão ra chứ không còn căng như trước. Mùi nhựa khi bị tác động bởi nắng cũng gây khó chịu trong xe và không tốt cho sức khỏe.  

Trên thị trường có khá nhiều loại phụ kiện giúp bảo vệ xe trước nắng nóng. Có thể là loại che nắng gắn kín trong hoặc ngoài kính, có thể là ô gắn nóc. Loại ô sẽ tiện hơn nếu có người ngồi bên trong xe, vừa muốn mát, vừa muốn quan sát không gian bên ngoài.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 1.

Để xe ngoài nắng nóng lâu ngày rất hại cho nội thất nhựa.

Ô cũng được chia làm các loại khác nhau, gồm ô mở bằng tay và ô điều khiển tự động. Với đa số người dùng, chiếc ô dùng điều khiển sẽ tiện lợi hơn, nhất là với nữ giới "chân yếu tay mềm".

Khảo sát qua thị trường, có nhiều đơn vị cung cấp ô điều khiển điện với nhiều thương hiệu và giá khác nhau. Những chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc có giá khoảng hơn 3 triệu đến hơn 5 triệu đồng. Tôi đã chọn dùng thử chiếc ô hiện đang bán giá chưa đến 4 triệu đồng để xem chất lượng và độ tiện dụng ra sao.

Ô che nắng ô tô điều khiển tự động. Video: Phúc Thành.

Quy trình lắp đặt

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 3.

Chiếc ô có khối lượng khoảng 6 kg, dễ mang vác.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 4.

Quy trình lắp đặt tương đối đơn giản. Đầu tiên, đặt ô lên chính giữa nóc xe.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 5.

Gạt lẫy để đế hút chân không gắn chặt vào nóc.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 6.

Dây kẹp để chống trộm. Với loại điều khiển điện thì không cần thiết lắm.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 7.

Dùng điều khiển để đóng/mở ô.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 8.

Cài móc sau vào tay nắm cửa.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 9.

Móc trước đưa vào gương chiếu hậu. Rút dây để chỉnh độ cao tùy ý.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 10.

Chiếc ô sau khi gắn xong hoàn toàn.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 11.

Trong trường hợp hết pin, có thể cắm sạc.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 12.

Điện có thể lấy từ tẩu trên xe.

Ưu điểm

Như mọi chiếc ô che nắng thông thường, chiếc ô này cũng có khả năng làm mát tốt cho xe. Với kích thước 4 x 2,1 m khi mở ra, ô có thể che kín một chiếc xe hạng B như Toyota Vios, Yaris hay Honda City, Jazz. Ngồi trong xe mát hơn hẳn với cùng mức điều hòa, trong khi vẫn quan sát được mọi hoạt động diễn ra bên ngoài xe.

Thao tác đóng/mở đơn giản với điều khiển điện, thời gian khoảng 8 giây. Chiếc ô mở bằng tay có thể tốn tới hàng phút đồng hồ. Hơn nữa, chỉ cần đặt chiếc ô và gạt lẫy để hút chân không trên nóc xe, người dùng có thể trú vào bóng râm hoặc ngồi trong xe và bấm điều khiển. Chiếc ô sẽ tự hoạt động.

Theo chia sẻ của anh Tiến Hợp, người kinh doanh sản phẩm, nhà sản xuất công bố pin có dung lượng 6.000 mAh, cho phép sử dụng khoảng 25 ngày liên tục. Thiết bị có thể cắm sạc qua cổng cắm thường với điện 220V hoặc lấy điện từ tẩu xe.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 13.

Cắm điện để sạc pin cho thiết bị.

Khối lượng 6 kg không phải nhẹ nhưng cũng không quá nặng. Có một gá để cầm tay nên phần nào dễ mang vác hơn. Khung carbon chắc chắn.

Hơn nữa, với tình trạng trộm phụ kiện ô tô xảy ra phổ biến như hiện nay, người dùng ô điều khiển tự động sẽ không lo bị mất cắp. Không thể dùng tay để đóng ô lại như loại cơ đồng nghĩa với việc chiếc ô không thể bị lấy được theo cách truyền thống.

Nhược điểm

Kích thước dài x rộng x cao của chiếc ô khi gập hoàn toàn lần lượt là 85 x 22 x 22 cm. Bỏ cốp chiếc Toyota Yaris vẫn còn dư không gian để nhiều đồ. Tuy nhiên, nếu đặt trong cốp xe hatchback cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning sẽ chiếm gần hết diện tích.

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 14.

Đặt 2 chiếc ô trong cốp chiếc Toyota Yaris sedan.

Chiếc ô sẽ không phù hợp với phụ nữ có chiều cao khiêm tốn, khoảng dưới 1,6 m. Với người cao 1,7 m, việc đặt ô nên nóc một chiếc xe gầm cao cũng không phải đơn giản. Giải pháp khi đó là đứng lên bệ bước chân. Rất may, thao thác gắn chân không bằng lẫy chỉ tốn khoảng 1-2 giây với lực ấn nhẹ nhàng.

Kết luận

Dùng thử ô che nắng xe hơi - Giải pháp chống cháy cho mùa hè oi bức đã thực sự đến từ hôm nay - Ảnh 15.

Chiếc ô che nắng ô tô sẽ là phụ kiện hữu ích khi đỗ xe dưới trời nắng hoặc trong phải gửi xe lâu ngày trong bãi mà không có mái che. Chiếc ô thử nghiệm còn có thêm phụ kiện chân đế gắn ngoài tùy chọn. Khi đó, thiết bị này sẽ biến thành ô che nắng ngoài trời thông thường, thích hợp cho các chuyến dã ngoại.  

Ảnh: Phúc Thành

Thử ô che nắng trên chiếc Mercedes-Benz S400. Video: Tiến Hợp.