Trong ảnh là chiếc Playboy A48 1948 Convertible, một dòng xe Mỹ nhưng không được nhiều người bản địa biết đến. A48 là thành quả chung của một đại lý xe Packard, một chủ tiệm sửa xe và một kỹ sư Pontiac. Chỉ có chưa đến 100 chiếc Playboy A48 dạng này được chế tạo và một trong số chúng đang được rao bán lại và sẽ tham gia vào một buổi đấu giá sắp tổ chức.

Đừng nhìn mẫu xe kỳ lạ này mà coi thường, đây chính là nét quyến rũ tạo cảm hứng cho Playboy - Ảnh 1.

Thương hiệu xe Playboy ra mắt tại New York vào năm 1946 với động cơ đặt sau trước khi chuyển về cấu hình đặt trước phổ thông hơn sau đó. Phiên bản mui trần cứng được rao bán nằm ở thế hệ sau và cũng là một trong những dòng xe cuối cùng Playboy trình làng trước khi phá sản vào thập niên 50.

Đừng nhìn mẫu xe kỳ lạ này mà coi thường, đây chính là nét quyến rũ tạo cảm hứng cho Playboy - Ảnh 2.
Đừng nhìn mẫu xe kỳ lạ này mà coi thường, đây chính là nét quyến rũ tạo cảm hứng cho Playboy - Ảnh 3.

Sau khi Playboy phá sản, toàn bộ số xe còn lại của họ sau đó được bán ra bởi ông trùm đại lý xe Alvin Trumbull tới từ Connecticut và có vẻ như đây chính là thời điểm Hugh Hefner bị chinh phục bởi dòng xe này và sử dụng tên thương hiệu Playboy cho đế chế giải trí của mình sau đó.

img
img

Chiếc Playboy A48 1948 trong bài là mẫu xe hiếm hoi được chủ xe bảo quản cẩn thận từ khi tiếp quản vào năm 1960 và cũng đã được phục chế một phần để đủ chuẩn tham gia phiên bán đấu giá.

Đừng nhìn mẫu xe kỳ lạ này mà coi thường, đây chính là nét quyến rũ tạo cảm hứng cho Playboy - Ảnh 5.

Tham khảo: Carscoops