Một chiếc McLaren 720S màu đỏ vừa được khui công tại cảng Hải Phòng ngày 27/4. Đây là chiếc 720S thứ hai tại Việt Nam và hiện đã được đưa về Hà Nội. Trước đó, một chiếc màu trắng bạc từng được đưa về nước qua cảng VICT tại TP. HCM tháng 11/2017 và ngụ luôn ở phía Nam.

So với đại gia Campuchia, dân chơi Việt có phần chậm chân hơn một chút trong việc sắm McLaren 720S. Chiếc 720S màu đỏ xuất hiện tại Campuchia tháng 8/2017 cũng là chiếc đầu tiên tại Đông Nam Á. Sau đó 3 tháng, chiếc 720S của đại gia Việt mới kịp về nước. Chiếc thứ 2 tại Campuchia màu vàng và có mặt vào tháng 2/2018.

Đua với đại gia Campuchia, dân chơi Việt tậu thêm siêu xe McLaren 720S thứ hai - Ảnh 1.

Chiếc McLaren 720S thứ hai tại Việt Nam đang nằm tại Hà Nội. Ảnh: Phan Dũng.

Như vậy, 2 miền Nam - Bắc đã có 2 chiếc McLaren 720S hàng hiếm với màu sắc khác nhau. Chiếc McLaren 720S màu đỏ mới về còn có điểm khác về ngoại hình so với chiếc đầu tiên tại TP. HCM. Xe được trang bị bộ vành đa chấu nhỏ, thay vì loại 5 chấu kép cách điệu. Màu đỏ trên chiếc thứ 2 bóng bẩy hơn lớp sơn của chiếc trắng bạc.

Thông số và trang bị chi tiết của chiếc siêu xe vẫn chưa được hé lộ. Về cơ bản, những chiếc McLaren hướng tới tốc độ nên những tính năng giải trí trong buồng lái không có sự chênh lệch nhiều.

Động cơ tăng áp kép trên chiếc xe thể thao có dung tích 4 lít, sản sinh sinh công suất 720 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 770 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây.

Giá bán của một chiếc McLaren 720S tại Mỹ khởi điểm khoảng 289.000 USD (tương đương 6,56 tỷ đồng). Về Việt Nam, chiếc siêu xe này sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 90% do động cơ dung tích xy-lanh lớn, cộng thêm thuế nhập khẩu.

Một số hình ảnh khác về những chiếc McLaren 720S của đại gia Việt Nam và Campuchia:

Đua với đại gia Campuchia, dân chơi Việt tậu thêm siêu xe McLaren 720S thứ hai - Ảnh 2.

Khui công chiếc McLaren 720S mới nhất tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Phan Dũng.

Đua với đại gia Campuchia, dân chơi Việt tậu thêm siêu xe McLaren 720S thứ hai - Ảnh 3.

Chiếc McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam từ tháng 11/2017 nhưng đến sau Tết mới được đem đi làm biển số. Ảnh: Anh Xuân.

Đua với đại gia Campuchia, dân chơi Việt tậu thêm siêu xe McLaren 720S thứ hai - Ảnh 4.

Chiếc McLaren 720S đầu tiên tại Đông Nam Á có mặt tại Campuchia. Ảnh: Cambodia Car Club.

Đua với đại gia Campuchia, dân chơi Việt tậu thêm siêu xe McLaren 720S thứ hai - Ảnh 5.

Chiếc 720S thứ 2 tại Campuchia có màu vàng. Ảnh: Cambodia Car Club.