Theo The Drive, Ford đang phát triển một công nghệ khá thú vị đã được đăng ký bản quyền từ năm 2021.

Đòi nợ kiểu Ford: Không trả tiền đúng hạn thì xe tự lái về đại lý - Ảnh 2.

Xe Ford sẽ có khả năng tự lái về đại lý trong tương lai.

Hiểu một cách cơ bản, đây là hệ thống tự lái hoặc bán tự lái có khả năng điều khiển xe về khu vực chỉ định bởi Ford. Tùy thuộc vào công nghệ tự lái được trang bị trên mỗi chiếc xe mà quãng đường di chuyển có thể sẽ khác nhau.

Những xe có khả năng tự lái ít tân tiến có thể tự động đến một địa điểm chỉ định sẵn, rồi Ford sẽ mang xe chuyên chở tới đưa về đại lý gần nhất, còn với xe có công nghệ tự lái hiện đại, xe có thể hoàn toàn tự đi về đại lý mà không cần sự trợ giúp nào khác.

Với Ford, công nghệ này rất tiện lợi. Hãng có thể tịch thu xe từ những khách hàng không chi trả tiền trả góp hoặc tiền thuê xe đúng hạn, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc vận chuyển xe (ví dụ như xe mắc kẹt ở một khu vực nào đó mà xe cứu hộ hoặc chủ xe không thể tiếp cận), hoặc tương lai xa hơn có thể là điều khiển xe trong trường hợp bị trộm cắp.

Ford phát triển công nghệ... xe tự lái về đại lý, vừa chống trộm vừa phạt khách hàng chậm chi trả - Ảnh 2.

Thế nhưng, người dùng Ford vẫn không an tâm, bởi đơn đăng ký bản quyền của Ford cho thấy công nghệ này còn làm được nhiều tác vụ khác. Ví dụ, khi người dùng chậm chi trả, hãng sẽ vô hiệu hóa một số tính năng như điều hòa, ga tự động, ghế chỉnh điện, cửa sổ chỉnh điện hay radio.

Bên cạnh đó, xe cũng có thể phát âm thanh cảnh báo gây khó chịu cho người dùng. Cuối cùng, hãng cũng có thể vô hiệu hóa động cơ hoặc thậm chí khóa xe không cho người dùng sử dụng trước khi tự quay về đại lý. Trên thực tế, một phần các tính năng trên đã xuất hiện trên một số xe trên thị trường nhưng chưa phổ biến và cũng hạn chế sử dụng vì trải nghiệm tiêu cực cho khách hàng.

Đòi nợ kiểu Ford: Không trả tiền đúng hạn thì xe tự lái về đại lý - Ảnh 3.