Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (13-12), tại khu vực hầm Kim Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên, khi dòng phương tiện đang lưu thông theo hướng từ đường Đại Cồ Việt sang Xã Đàn thì bất ngờ hàng loạt xe bị té ngã.

Khu vực xảy ra sự cố là đoạn dốc chui xuống hầm. Ước chừng có khoảng 20 phương tiện gồm cả ô tô và xe máy va chạm liên hoàn, nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Theo các nhân chứng, nguyên nhân sự cố xuất phát từ một vết dầu loang. Một phụ nữ điều khiển xe máy bị trơn trượt, không làm chủ được tay lái nên đã ngã ra đường. Ngay sau đó, chiếc ô tô đi phía sau phanh gấp, dẫn tới va cham liên hoàn với các phương tiện khác.

Do vào đúng giờ cao điểm, vụ việc khiến đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi lực lượng chức năng đã giải tỏa hiện trường, phương tiện mới có thể lưu thông bình thường.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị cử lực lượng ra hiện trường để phân luồng giao thông, giúp người gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sự cố dầu loang, dẫn tới trơn trượt. Cảnh sát không ghi nhận trường hợp nào bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện. Va chạm khiến một số người bị xây xát, phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Cùng ngày, tại khu vực cầu vượt Vọng (Thanh Xuân, Hà Nội), một lượng lớn chất thải bị đổ ra đường, ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông cũng được phát hiện.

Dính dầu loang, xe ngã la liệt tại hầm Kim Liên - Ảnh 1.

Một đống bùn lớn trên đường Giải Phóng. Ảnh: Văn Huế

Theo đó, hàng chục khối đất bùn bị đổ xuống đường thành những đống to, kéo dài cả trăm mét từ giữa cầu vượt Vọng xuống tới đường Giải Phóng hướng về Pháp Vân.

Nhân chứng tại hiện trường cho hay vào khoảng 2 giờ sáng 13-12, một số chiếc xe ben khi lưu thông qua đây đã trút chất thải xuống giữa đường, gây nguy hiểm và cản trở các phương tiện đi lại trong giờ cao điểm buổi sáng.

Theo Pháp luật TP.HCM