Tỷ phú Roman Abramovich được biết đến như một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới kiêm chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông Abramovich còn là một tín đồ của siêu xe.


Tỷ phú Roman Abramovich

Tỷ phú Roman Abramovich

img

Đoạn video hé lộ một vài chiếc siêu xe trong bộ sưu tập "khủng" của ông chủ câu lạc bộ Chelsea.

Mới đây, ông Abramovich đã đưa bộ sưu tập siêu xe của mình đến đường đua "địa ngục xanh" Nurburgring tại Đức để trải nghiệm cảm giác xé gió cùng bạn bè. Qua đó, người ta mới biết đến bộ sưu tập siêu xe cực "khủng" của tỷ phú Nga. Được biết, đây là lần đầu tiên ông Abramovich xuất hiện cùng bộ sưu tập siêu xe có tổng giá trị khoảng 8,5 triệu Bảng, tương đương 252,5 tỷ Đồng.

Ông chủ người Nga của đường đua Nurburgring, Viktor Kharitonin, chính là đối tác kinh doanh cũ của tỷ phú Abramovich. Ông Kharitonin đã mời chủ câu lạc bộ Chelsea đến Nurburgring để tham gia một sự kiện đua xe kéo dài 2 ngày.

Ông Kharitonin trở thành chủ sở hữu của đường đua Nurburgring từ năm 2014. Trong sự kiện 2 ngày này, đường đua Nurburgring đã tạm thời đóng cửa để không ai có thể làm phiền những doanh nhân giàu có với dàn siêu xe đỉnh cao.

Những chiếc xe mà tỷ phú Abramovich mang đến đường đua "địa ngục xanh" bao gồm Pagani Zonda R cực hiếm, Ferrari FXX, Bugatti Veyron, Ferrari 488 GT3, Mercedes-Benz AMG GT3, Lamborghini ReventonAston Martin Vulcan.


Ferrari 488 GT3

Ferrari 488 GT3


Ferrari FXX

Ferrari FXX


Bugatti Veyron

Bugatti Veyron


Mercedes-Benz AMG GT3

Mercedes-Benz AMG GT3

Pagani Zonda R của tỷ phú người Nga là 1 trong số đúng 15 chiếc được sản xuất và bán ra toàn cầu. Siêu xe này có giá bán lên đến 2,5 triệu Bảng, tương đương 74,3 tỷ Đồng. Hiếm không kém là chiếc Lamborghini Reventon với số lượng sản xuất đúng 30 chiếc và giá bán khoảng 1,6 triệu USD, tương đương 47,5 tỷ Đồng.


Pagano Zonda R

Pagano Zonda R

Trong khi đó, chiếc Ferrari FXX của tỷ phú Abramovich là xe nguyên mẫu. Trươc đây, tay đua huyền thoại Michael Schumacher cũng từng sở hữu một chiếc tương tự và dùng trong một tập của chương trình Top Gear vào năm 2009.

img

Một chiếc siêu xe nổi bật nữa của tỷ phú người Nga là Aston Martin Vulcan. Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2015, Aston Martin Vulcan là siêu xe chỉ dành cho đường đua đồng thời cạnh tranh rực tiếp với Ferrari FXX K và McLaren P1 GTR.


Aston Martin Vulcan

Aston Martin Vulcan

Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 24 chiếc Aston Martin Vulcan được sản xuất và hiện đều đã tìm thấy chủ. Giá bán của một chiếc Aston Martin Vulcan tại Mỹ là 2,3 triệu USD, tương đương 52 tỷ Đồng.

Cô Tatiana Golovlyovo, một chuyên viên hướng dẫn trên đường đua Nurburgring, cho biết: "Sự kiện đua kéo dài vài ngày thường được tổ chức cho chủ nhân của Nurburgring, ông Viktor Kharitonin. Đây là sự kiện dành cho riêng ông Kharitonin và bạn bè, không ai ngoài đội ngũ nhân viên làm việc cho sự kiện có thể đến gần đường đua Nurburgring".

Cũng theo cô Golovlyovo, tính đến sự kiện đua kéo dài 2 ngày gần đây, chưa ai từng nhìn thấy nhiều siêu xe của tỷ phú Abramovich đến thế. Theo một số nguồn tin, tỷ phú hiện sở hữu khối tài sản khoảng 8,6 tỷ Bảng, đã dành ngày đầu tiên trong sự kiện tại Nordschleife (Northern Loop), khu vực dài 20,8 km của đường đua Nurburgring. Đây đồng thời là khu vực dài nhất của "địa ngục xanh".

Sang ngày thứ hai, các doanh nhân đã dành thời gian cho khu vực GP Strecke ngắn hơn nhiều với chiều dài chỉ hơn 5 km. Trong sự kiện này, các doanh nhân giàu có người Nga còn lái thử toàn bộ các dòng xe thể thao của hãng Porsche cũng như những chiếc Formula-BMW 1 chỗ ngồi.