Đại vực Grand Canyon thuộc tiểu bang Arizona, Mỹ là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1979. Với độ sâu 1.600m, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp vì sự vĩ đại của nó.

Đi xe đạp lên mép vực Canyon, người đạt 10 kỷ lục Guiness đã làm điều thót tim! - Ảnh 1.

Vận động viên xe đạp địa hình - ngôi sao truyền hình Vittorio Brumotti. Ảnh: Darling

Thế nhưng có một người đàn ông đã dũng cảm (hay có thể là điên rồ) đi trên những con đường đá gập ghềnh, nguy hiểm với chỉ một chiếc xe đạp! Đó là vận động viên xe đạp địa hình - ngôi sao truyền hình Vittorio Brumotti (sinh năm 1980 tại Finale Ligure, Ý).

Xem video:

Lái xe đạp lên đại vực Canyon để làm điều không tưởng. Nguồn: People are awesome

Bắt đầu đam mê chiếc xe đạp từ năm 1991, nhưng không may đến năm 1999 (mới chỉ 19 tuổi) Brumotti đã dính chấn thương dây chằng đầu gối, tưởng như niềm đam mê ấy sẽ sớm vụt tắt, nỗ lực và sự kiên trì đã giúp anh đứng vững trên chiếc xe đạp và lập nên nhiều kỳ tích:

Ngày 27/08/2006, Brumotti vô địch cuộc thi Biketrial World Championship; Tháng 11 năm 2007 anh lập kỷ lục Guiness đầu tiên của mình khi vượt qua 20 hàng rào, mỗi cái cách nhau 1,5m bằng xe đạp địa hình và phá vỡ kỷ lục của chính mình 1 năm sau đó với 30 hàng rào.

Đi xe đạp lên mép vực Canyon, người đạt 10 kỷ lục Guiness đã làm điều thót tim! - Ảnh 3.

Ngày 27/08/2006, Brumotti vô địch cuộc thi Biketrial World Championship. Ảnh: Velo Logic

Năm 2008, anh trở thành ngôi sao truyền hình trong chương trình nổi tiếng của Ý mang tên Striscia la notizia; Đến năm 2009, Brumotti lập kỷ lục Guiness mới vào tháng 11/2009 khi nhảy qua 2 chiếc xe tải cách nhau tới 4 m!

Cũng trong năm này, anh tiếp tục lập kỷ lục Guiness với việc lao xe đạp xuống biển từ độ cao 17 m, năm 2010 Brumotti đạt kỷ lục Guiness khi giữ thăng bằng trên một bánh ở độ cao 143 m.

Không dừng lại ở đó, năm 2012 anh tiếp tục lập nên kỷ lục mới khi leo lên tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai là Burji Khalifa trong thời gian 2 tiếng 20 phút để xác lập kỷ lục Guiness thứ 8 của mình.

Tới năm 2013, kỷ lục Guiness thứ 9 của anh được ghi nhận khi đi thăng bằng trên một thanh dài có đường kính chỉ 5cm và dài 20 m, kỷ lục Guiness thứ 10 của anh là vào năm 2014 khi đi xe đạp thăng bằng trên dây (slackline) có độ rộng 5cm và dài 10 m.

Từ năm 2017, anh trở thành thành viên của đội đua xe đạp chuyên nghiệp Astana Pro Team được tài trợ bởi Samruk-Kazyna, một liên minh của các công ty nhà nước từ Kazakhstan.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Brumotti, Cyclingnews, Matadornetwork, People are Awesome