Nếu muốn tối ưu hóa khả năng di chuyển trên đường băng tuyết trơn trượt, lốp có mấu (studded tire) là điều kiện bắt buộc phải có. Tuy nhiên, giá thành loại lốp này không hề rẻ, do đó kênh Youtube Nga Garage54 đã thử tự mình chế tạo ra 4 lốp có mấu đặc biệt bằng... băng dính, lốp cũ và gần 10.000 cây đinh.

10.000 chiếc đinh đóng vào lốp có giúp tăng độ bám đường hay không?

Bằng cách đóng xuyên hơn 1.800 cây đinh lên mỗi lốp (với chiều dài mỗi đinh thò ra ngoài gần 1 cm), phần vỏ ngoài của lốp đã làm xong. Tuy nhiên, việc này cũng khiến lốp không còn giữ được hơi và Garage54 buộc phải sử dụng săm cao su phía bên trong để giữ lốp vận hành ổn định được trong khoảng 3 tới 4 vòng chạy. Ngăn cách giữa cả 2 là 2 lớp băng dính để giúp đầu đinh không chọc vào lốp gây thủng.

Đi đường sợ nhất đinh tặc nhưng dân chơi này đóng gần 10.000 cây đinh vào lốp để tăng độ bám đường - Ảnh 2.

Sau khi mọi việc xong xuôi, 4 chiếc lốp kỳ dị này được gắn lên chiếc wagon VAZ 2102 và đem chạy thử. Theo kết luận của Garage54, dù xe xóc khỏi phải bàn nhưng độ bám đường thì rất tốt. Tất nhiên dòng lốp tự chế này không thể vận hành quá lâu nhưng ít nhất ta cũng đã có một trải nghiệm thú vị.

Trước đó, Garage54 cũng đã thực hiện nhiều thử nghiệm điên rồ không kém như thay piston động cơ bằng loại làm bằng gỗ, thay dầu máy động cơ bằng Coca Cola hay đổ xi măng vào trong lốp xem vận hành ra sao. Chắc chắn, chất "điên" của người Nga vẫn sẽ chưa dừng lại tại đây.

Tham khảo: Jalopnik/Garage54