Trong những năm trở lại đây, hình ảnh những chiếc xe sang bị chủ bỏ rơi, phủ đầy bụi bẩn, đã liên tục xuất hiện trên mạng. Những chiếc xe bị lãng quên này thường mang nhãn hiệu Rolls-Royce và Bentley.

Ngoài xe sang, ngay cả những chiếc siêu xe như Lamborghini Huracan cũng không thoát được số phận hẩm hiu. Hình ảnh chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 dưới đây đã cho thấy điều đó.

Đến siêu xe như Lamborghini Huracan cũng bị chủ bỏ rơi, phủ đầy bụi trong bãi đỗ - Ảnh 1.

Chiếc Lamborghini Huracan màu xám này được chụp trong một bãi đỗ ở Dubai. Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc siêu xe bị phủ đầy bụi bẩn, từ đầu đến đuôi. Phần phủ bụi dày nhất là kính chắn gió và nóc xe.

Đến siêu xe như Lamborghini Huracan cũng bị chủ bỏ rơi, phủ đầy bụi trong bãi đỗ - Ảnh 2.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao chiếc Lamborghini Huracan này lại bị chủ bỏ rơi. Cũng chưa rõ chiếc siêu xe đắt tiền này đã bị bỏ rơi trong thời gian bao lâu.

Tất nhiên, đây không phải là chiếc siêu xe duy nhất tại Dubai phải "nằm chơi với bụi". Vào năm 2011, hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari Enzo nằm ngoài trời và phủ đầy bụi bẩn tại Dubai từng gây bão trên mạng xã hội cũng như các mặt báo.

Đến siêu xe như Lamborghini Huracan cũng bị chủ bỏ rơi, phủ đầy bụi trong bãi đỗ - Ảnh 3.

Đến siêu xe như Lamborghini Huracan cũng bị chủ bỏ rơi, phủ đầy bụi trong bãi đỗ - Ảnh 4.

Chiếc Ferrari Enzo phủ bụi tại Dubai.

Chiếc Ferrari Enzo màu đỏ này thuộc sở hữu của một người đàn ông có quốc tịch Anh. Không rõ vì lý do gì, người đàn ông này lại bỏ lại chiếc siêu xe Ferrari Enzo khi rời Dubai. Theo tin đồn, chiếc siêu xe Ferrari Enzo nằm trong một vụ điều tra của hình cảnh quốc tế Interpol. Đến năm 2016, lực lượng chức năng Dubai vẫn chưa thể thanh lý được chiếc Ferrari Enzo vì "tranh chấp pháp lý phức tạp" có liên quan đến chủ sở hữu.

Đến siêu xe như Lamborghini Huracan cũng bị chủ bỏ rơi, phủ đầy bụi trong bãi đỗ - Ảnh 5.

So với Ferrari Enzo, Lamborghini Huracan đương nhiên không đắt bằng. Tuy nhiên, những hình ảnh chiếc Lamborghini Huracan nằm phủ bụi vẫn khiến nhiều cư dân mạng xót xa và tiếc nuối. Nhiều cư dân mạng đã phải thốt lên câu: "Người ăn không hết, người lần không ra".

Tại thị trường Mỹ, Lamborghini Huracan LP610-4 có giá khởi điểm từ 203.000 USD. Bỏ ra số tiền này, khách hàng có thể sở hữu siêu xe được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, tạo ra công suất tối đa 610 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Nhờ đó, siêu xe nặng 1.422 kg này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 325 km/h.