Với hàng triệu người đến tham dự, đã có những lo ngại về việc đáp ứng lượng du khách. Theo tạp chí Forbes, để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế lớn và nổi tiếng nhất thế giới, nước chủ nhà Qatar đã chi khoảng 220 tỷ USD. Mức chi phí này đã biến World Cup 2022 thành kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Chân sút tuyển Anh ở khách sạn 5 sao Souq Al Wakra

Tất cả 32 đội tham dự World Cup 2022 sẽ ở tại các khách sạn khác nhau. Tuy nhiên, 24 đội trong số đó sẽ ở trong phạm vi 10 km từ thành phố Doha, trong khi 8 đội khác muốn tránh xa sự náo nhiệt của trung tâm thành phố.

Mỗi quốc gia được đưa ra lựa chọn về chỗ ở của họ. Chẳng hạn, đội tuyển Anh chọn khách sạn Souq Al Wakra (Doha) là nơi dừng chân trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, cách trung tâm Doha khoảng 25 phút di chuyển. Khách sạn 5 sao mới này là sự kết hợp giữa truyền thống nghệ thuật của Qatar và giải trí đương đại cao cấp nhất ở Al Wakra - quận ven biển đang phát triển gần trung tâm Doha.

Đến Qatar xem World Cup, người thì ở đô thị nổi siêu hiện đại, người lưu trú trong khách sạn 6.000 USD/đêm - Ảnh 1.

Ở cách xa thủ đô Qatar, Tam Sư có không gian yên tĩnh để thư giãn sau mỗi trận đấu. Ảnh: Shutterstock.

Nhà cầm quân Southgate và Liên đoàn bóng đá đã chọn địa điểm này một phần vì khách sạn cách 8/10 địa điểm thi đấu một đoạn lái xe ngắn. Souq Al Wakra có 5 nhà hàng, spa với "thực đơn" trị liệu có giá đến 100 bảng Anh/giờ (hơn 120 USD) và một trung tâm thể dục nhỏ. Hãng tin Metro cho biết vào thời điểm này trong năm, các phòng tại khách sạn Souq Al Wakra có giá khoảng 110 bảng/đêm (hơn 130 USD). Tất nhiên, các phòng đều đã được đặt hết cho đến ngay trước Giáng sinh do World Cup.

Trong thời gian diễn ra World Cup, khách sạn sẽ chỉ mở cửa cho những khách có vé xem trận đấu. Tất cả phòng đã được cơ quan lưu trú hoặc uỷ ban giải đấu chấp thuận.

Đến Qatar xem World Cup, người thì ở đô thị nổi siêu hiện đại, người lưu trú trong khách sạn 6.000 USD/đêm - Ảnh 2.

Các cầu thủ Anh đang ở khách sạn sang trọng tại Qatar. Ảnh: Talksport.

"Đô thị nổi" MSC World Europa cho dàn WAGs

Vợ và bạn gái (WAGs) của các cầu thủ tuyển Anh (bao gồm Kate Kane, Megan Davison và Sasha Attwood) ở trên con tàu du lịch trong suốt thời gian họ ở Qatar. Đây là một trong 3 con tàu được thuê để phục vụ người hâm mộ và các chức sắc của FIFA trong suốt giải đấu.

Con tàu hoàn toàn mới MSC World Europa nặng 216 tấn, 2.626 cabin, sức chứa 6.762 hành khách và có 2.138 thành viên thủy thủ đoàn. Trong thời gian diễn ra World Cup, tàu được cập cảng ngoài khơi Doha và được sử dụng làm khách sạn nổi.

Với chiều cao 22 tầng, rộng 47 m cùng không gian công cộng 40.000 m2, con tàu được ví là "đô thị cực kỳ hiện đại trên biển". Ngoài ra, con tàu còn có 13 cửa hàng mở cửa 24/7, 7 hồi bơi, một trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe và một lối đi dạo dài 104 m.

Có giá bắt đầu từ 350 USD/đêm, các phòng sang trọng nhất được trang bị ban công, bồn tắm tạo sóng riêng và không gian rộng hơn 78 m2.

Đến Qatar xem World Cup, người thì ở đô thị nổi siêu hiện đại, người lưu trú trong khách sạn 6.000 USD/đêm - Ảnh 3.

MSC World Europa tại Doha, Qatar. Ảnh: MSC Cruises.

Các cầu thủ không được đến thăm dàn WAGs, vì họ đang phải sống trong môi trường cách ly nghiêm ngặt với Covid-19 trong suốt giải đấu để đề phòng khả năng lây nhiễm.

Người anh em nhỏ hơn của MSC World Europa, MSC Poesia bốn sao, cũng sẽ được sử dụng làm khách sạn nổi cho World Cup. Poesia có 1.265 cabin, ba bể bơi, sân tennis và bóng rổ, quán bar và nhà hàng trên tàu, giá bắt đầu từ 180 USD mỗi đêm.

Đến Qatar xem World Cup, người thì ở đô thị nổi siêu hiện đại, người lưu trú trong khách sạn 6.000 USD/đêm - Ảnh 4.

Một trong bảy bể bơi của MSC World Europa. Ảnh: Getty Images.

Khách sạn hạng sang

Danh mục khách sạn đắt nhất được Cơ quan lưu trú liệt kê là Khách sạn và Khu dân cư W Doha, với giá lên tới 4.263 bảng/đêm (hơn 5.100 USD). Tiếp theo là Le Mirage Village (hơn 3.300 USD/đêm) và Al Fardan Residential Tower (hơn 3.100 USD/đêm).

Trên Booking.com, biệt thự sang trọng ở Lusail hiện là lựa chọn đắt nhất với mức giá 6.700 USD/đêm hoặc hơn 207.000 USD/31 đêm thi đấu. Theo cây viết của Evening Standard, mức chi phí này còn cao hơn giá bất động sản trung bình ở khu vực Đông Bắc nước Anh.

Ngoài khách sạn trên đất liền, du khách giàu có còn cân nhắc đến lựa chọn khác như nghỉ chân trên siêu du thuyền. Chẳng hạn, chiếc du thuyền Sunseeker VIP dài hơn 41 m chứa được 14 người và có giá hơn 242.000 USD để thuê trong một tuần. Hay siêu du thuyền Lauren L dài hơn 90 m có sức chứa 26 du khách và thuỷ thủ đoàn gồm 40 người. Trên tàu có sân bay trực thăng, rạp chiếu phim, phòng hội nghị, phòng tập thể dục, phòng xông hơi... Tất cả có giá hơn 732.000 USD.

Đến Qatar xem World Cup, người thì ở đô thị nổi siêu hiện đại, người lưu trú trong khách sạn 6.000 USD/đêm - Ảnh 5.

Khách sạn Century Marina ở Lusail, nơi đội tuyển quốc gia Canada đang ở. Ảnh: Getty.

Khu ở giá bình dân

Giống những chiếc container vận chuyển, hàng nghìn chiếc portacabin có màu sắc rực rỡ đã được dựng lên để làm chỗ ở cho người hâm mộ trong suốt giải đấu. Có hai "chỗ đóng quân" như vậy ở Doha và một ở thành phố Al Rayyan, có giá từ 207 USD/đêm.

Ngôi làng dành cho người hâm mộ gần sân bay Doha nhất có 6.000 cabin và có thể chứa tới 12.000 người. Các cabin có một hoặc hai giường, vòi sen, tiện nghi pha trà và cà phê, hai chai nước mỗi ngày và tủ lạnh. Và, giữa các trận đấu, có một rạp chiếu phim, trung tâm thể dục, sân tennis và cửa hàng ăn uống tại chỗ.

Đến Qatar xem World Cup, người thì ở đô thị nổi siêu hiện đại, người lưu trú trong khách sạn 6.000 USD/đêm - Ảnh 6.

Nhà ở kiểu cabin là một trong những nơi nghỉ ngơi giá rẻ. Ảnh: AP.

Đối với những người hâm mộ có ngân sách eo hẹp, họ có thể tham khảo nơi nghỉ chân rẻ hơn tại thành phố Caravan, với giá 114 USD/đêm. Mỗi nhà lưu động được trang bị giường, vòi sen, máy lạnh, TV và khu vực ăn uống.

Một lựa chọn khác là du khách có thể thuê lều để ngủ qua đêm với giá 208 USD/đêm. Mỗi phòng đều có 2 giường đơn, tủ đầu giường và bữa sáng miễn phí.

https://cca.autopro.com.vn/