Toyota Gilbratar Stockholdings nằm ở Gilbratar, một vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh Quốc nằm gần cực Nam bán đảo Iberia cạnh Tây Ban Nha. Đại lý này có một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt, thậm chí là đặc biệt bậc nhất trong số các đại lý Toyota toàn cầu, đó là nhận xe hãng và tùy biến chúng để sử dụng tại những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới.

Thương hiệu Nhật Bản cũng chính thức công nhận đại lý trên là đại lý bán xe 4x4 và linh kiện chính hãng phục vụ các tổ chức nhân đạo trên toàn cầu. Đại lý được thành lập vào 1996 và theo đại diện của họ, hơn 80.000 xe đã được xuất từ đây tới hơn 100 quốc gia trên toàn cầu.

Kho xe của Toyota Gilbratar Stockholdings luôn thường trực ít nhất 2.000 xe sử dụng cả tay lái nghịch và thuận để họ có thể tùy biến bất cứ lúc nào. Theo Top Gear, mỗi tháng đại lý này xuất xưởng tới hơn 650 xe phục vụ Liên hiệp quốc và các tổ chức phi chính phủ khác.

Đây là đại lý chuyên độ Toyota Land Cruiser thành xe chuyên dụng cho toàn thế giới - Ảnh 1.

Những nâng cấp được đại lý trên thực hiện có đủ mức từ thấp tới cao, từ những yếu tố đơn giản như lốp đa địa hình, lốp dự phòng, can đựng xăng, móc kéo... cho tới một bản độ toàn diện khung gầm. Xe cứu hộ, xe cứu thương, xe y tế chuyên dụng hay thậm chí cả xe sử dụng cho các khu vực bảo tồn quốc gia cần được ngụy trang kín kẽ đều nằm trong danh mục của họ.

Mẫu xe xuất hiện phổ biến nhất tại đại lý Toyota Gilbratar là Land Cruiser 70 Series - thế hệ "nồi đồng cối đá" đơn giản, dễ sử dụng và sửa chữa. Tuy vậy, đại lý này cũng tùy biến nhiều mẫu xe nhẹ nhàng hơn như Hilux, Prado hay thấp hơn nữa là RAV4, Hiace hay Corolla.

Đây là đại lý chuyên độ Toyota Land Cruiser thành xe chuyên dụng cho toàn thế giới.

https://cca.autopro.com.vn/