Dù đại dịch COVID-19 đã làm ánh hào quang xung quanh Hồng Kông vơi bớt đi phần nào, thành phố này hiện vẫn là trung tâm đồ xa xỉ cực lớn với quần áo hàng hiệu, bất động sản, đồng hồ đeo tay hạng sang, đồ trang sức đắt giá và cả siêu xe hay xe siêu sang chưa bao giờ hết nóng.

Giới đại gia tại đây không cho thấy dấu hiệu gì là sẽ ngừng tiêu thụ đồ xa xỉ với doanh thu mảng này tại Hồng Kông trong năm 2023 đã đạt tới 14,44 tỉ USD chỉ sau vài tháng đầu năm. Mức tăng trưởng của đồ xa xỉ tại Hồng Kông được kỳ vọng sẽ còn lên đều đặn 2% mỗi năm.

Đây là khu vực 'một mét vuông 10 Rolls-Royce' dày đặc nhất thế giới - Ảnh 2.

Cũng chính thành phố này, theo South China Morning Post, là nơi có mật độ Rolls-Royce trên đầu người cao nhất thế giới. Đơn hàng lớn nhất lịch sử mà Rolls-Royce nhận được đến từ Hồng Kông, cụ thể là khi tài phiệt Stephen Hung - từng lên sóng màn ảnh qua series Netflix Bling Empire: New York, đặt mua 30 chiếc Rolls-Royce Phantom tùy biến trị giá 20 triệu USD. Tại đây, khả năng bạn bắt gặp một chiếc Rolls-Royce có lẽ cũng như thấy Toyota Vios lăn bánh ở Việt Nam.

Thậm chí, khách sạn 5 sao Peninsula Hotel đặt tại Kowloon, Hồng Kông có nguyên một đội hình xe Rolls-Royce tùy biến để đưa đón khách.

img
img
img

Khách sạn Peninsula của Hồng Kông nổi tiếng với việc chuyên dùng xe đưa đón là Rolls-Royce từ Silver Shadow II, Silver Spur tới giờ là 14 chiếc Phantom

Một trong những bí ẩn lớn nhất xoay quanh Rolls-Royce về việc ai là chủ sở hữu chiếc Sweptail mui trần "độc bản" hồi năm 2017 (khi đó là xe đắt nhất thế giới với trị giá 12 triệu USD) cuối cùng cũng được giải đáp vào đầu 2023 và câu trả lời lại là Hồng Kông. Người mua xe là Sam Li - con trai tỉ phú bất động sản Samuel Tak Lee sở hữu đế chế bất động sản trải dài từ Hồng Kông tới London hay Geneva với khối tài sản ước tính 3,6 tỉ USD bởi Forbes.

https://www.tiktok.com/@autopro.hongheard