Ở thời điểm hiện tại, làm xe minivan mà không có nền tảng vững chắc (thành công của những thế hệ hoặc mẫu xe đi trước) quả thực là một canh bạc đầy rủi ro khi SUV và crossover đang chiếm trọn những vị trí dẫn đầu tại mọi phân khúc giá và kích cỡ.

Trong nhóm minivan hạng sang mới, Lexus có LM tại Trung Quốc, Buick có GL8 Avenir cũng chỉ tại thị trường này cho thấy các hãng xe quốc tế dù có cân nhắc tới ý tưởng làm minivan nhưng không dám làm rộng, làm triệt để vì lo ngại lỗ vốn khi toàn cầu hóa xe.

Đây chính là Kia Sedona hạng sang mà giới đại gia đang tìm kiếm - Ảnh 1.

Genesis – thương hiệu xe sang Hàn Quốc vốn vẫn đang chật vật để tìm chỗ đứng trong phân khúc hạng sang sau 6 năm tách riêng khỏi Hyundai có lẽ cũng không phải một ứng viên sáng giá để làm minivan, đặc biệt là khi Hyundai – Kia đều đã có những dòng tên xuất sắc trong phân khúc này chẳng hạn Hyundai Staria hay Kia Sedona/Carnival.

Dù vậy, ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Genesis là khá phù hợp để khoác lên một chiếc minivan hoàn chỉnh, như ảnh phác thảo của Kolesa.ru dưới đây thể hiện. Ngoại trừ phần mâm xe màu mè không cần thiết cho lắm, khung thân chiếc minivan Genesis được phác thảo trong ảnh khó mà chê vào đâu được từ giao diện 2 đường kẻ, vẻ nuột nà, liền mạch tổng thể cho tới tỉ lệ vóc dáng.

Đây chính là Kia Sedona hạng sang mà giới đại gia đang tìm kiếm - Ảnh 2.

Hiện tại Genesis vẫn đang gấp rút hoàn tất đội hình SUV của mình ở cả 2 phân khúc sử dụng động cơ đốt trong và mô tơ điện, vậy nên khả năng hãng rẽ ngang làm minivan là khó xảy ra.

Tham khảo: Motor1

Đây chính là Kia Sedona hạng sang mà giới đại gia đang tìm kiếm - Ảnh 3.