Cụ thể, Lamborghini Urus vừa chạm mốc sản lượng và doanh số 15.000 xe cùng lúc với khách hàng may mắn tới từ Anh Quốc chọn tông ngoại thất xám nhám. Đây là tốc độ cực kỳ khó tin với thương hiệu Italia bởi thực tế chiếc SUV hiệu suất cao mới chỉ chào sân thị trường từ 3 năm trước mà thôi.

Đắt như vậy nhưng Lamborghini Urus vẫn bán chạy kỷ lục với 15.000 xe bất chấp cả Covid-19 - Ảnh 1.

Kể từ khi có mặt trong đội hình Lamborghini, SUV Urus đã giúp cho hãng tăng gấp đôi doanh số tổng toàn cầu ngay năm đầu tiên (2019) và tới năm thứ 2 (2020) đã chiếm 59% lượng xe Lamborghini bán ra trên toàn thế giới. 

Với hơn 1.300 xe đã bán thành công trong năm 2021, chuỗi ngày thành công kỷ lục của Lamborghini Urus hứa hẹn sẽ còn kéo dài khi Lamborghini cũng vừa chạm ngưỡng doanh số xe 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước tới nay. Tuy là SUV hiệu suất cao (được nhiều người công nhận là SUV thể thao đầu tiên trên thị trường), Urus cũng được đánh giá cao khi sở hữu độ thực tiễn trước giờ hiếm thấy trong lịch sử Lamborghini.

Đắt như vậy nhưng Lamborghini Urus vẫn bán chạy kỷ lục với 15.000 xe bất chấp cả Covid-19 - Ảnh 2.

Sử dụng chung khung gầm với Porsche Cayenne, Lamborghini Urus trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép cho công suất 641 mã lực, mô-men xoắn 850 Nm cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt ngưỡng tối đa 305 km/h.

Đắt như vậy nhưng Lamborghini Urus vẫn bán chạy kỷ lục với 15.000 xe bất chấp cả Covid-19 - Ảnh 3.

Hiện tại dòng SUV Lamborghini đang nắm giữ kỷ lục xe chạy trên mặt băng nhanh nhất với tốc độ 298 km/h trên mặt hồ Baikal, Nga. Trong thời gian tới (dự kiến đầu 2022), phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Lamborghini Urus là Urus Evo sẽ chào sân.

Tham khảo: Carscoops

Đắt như vậy nhưng Lamborghini Urus vẫn bán chạy kỷ lục với 15.000 xe bất chấp cả Covid-19 - Ảnh 4.