Sáng 27/6, ông Đỗ Thanh Tuấn – Phó giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk xác nhận, tại bến xe đơn vị quản lý xảy ra vụ cháy xe chở khách. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một xe chở khách bị cháy rụi hoàn toàn, 3 xe đỗ kế bên bị hư hỏng nặng.

Ông Đỗ Thanh Tuấn cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h tối 26/6, khi xe khách biển kiểm soát: 47B – 020.33 thuộc nhà xe Vương Chi (chạy tuyến Đắk Lắk – Hà Nội), đang đỗ trong sân bến xe cùng 4 xe khác bất ngờ lửa bùng phát từ phía gầm xe rồi bốc cháy dữ dội.

Phát hiện đám cháy, nhiều người có mặt tại bến xe đi lấy nước dập lửa, số khác điện báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đắk Lắk đã điều 5 xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Đang đỗ ở bến, xe khách bất ngờ bốc cháy - Ảnh 1.

Đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC Đắk Lắk khống chế sau khoảng 20 phút

Hậu quả, một xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 chiếc còn lại bị hư hỏng. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực đậu 4 xe khách không người nên không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh tại khu vực bến xe và một số camera hành trình trên một số xe lưu thông trong sân bến xe vào thời điểm trước, trong và sau điểm xảy ra vụ cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể vụ cháy./.