Tại Nhật, để đào tạo ra các kỹ sư sửa chữa, chế tạo xe ô tô thì các trường dạy nghề đều có hệ thống các dạng xe mẫu để sinh viên có thể thực tập trực tiếp ngay trên các mô hình như thật này. Và những chiếc xe mẫu như vậy được gọi là Kit-car.


Chiếc xe Kit-car Pius lộ diện trên xe chở hàng tại một trường đại học tại Việt Nam.

Chiếc xe Kit-car Pius lộ diện trên xe chở hàng tại một trường đại học tại Việt Nam.

Và tại một trường đại học tại Việt Nam vừa bất ngờ xuất hiện hàng loạt những kiện hàng vận chuyển những chiếc xe Kit-car của Pius tới. Theo suy đoán của nhiều người thì những chiếc xe này được sử dụng để phục vụ cho các sinh viên của trường đang theo học chuyên ngành cơ khí ô tô.


Tại Nhật Bản, xe Kit-car Pius thường được ứng dụng trong dạy học chuyên ngành về ô tô.

Tại Nhật Bản, xe Kit-car Pius thường được ứng dụng trong dạy học chuyên ngành về ô tô.

Kit-car có thiết kế nhỏ gọn với một chỗ ngồi nhưng lại được mô phỏng đầy đủ hệ thống lái, động cơ, hệ thống dẫn động, hệ thống treo và cả khung gầm của chiếc xe. Dựa trên nguyên mẫu của những chiếc xe Kit-car mà các học viên, sinh viên có thể thoải mái chế tạo ra những chiếc xe theo khả năng sáng tạo của mình hoặc thử nghiệm những hệ thống đặc biệt cho từng chiếc xe theo ý tưởng của cá nhân. Ngoài ra, xe Kit-car còn có thể làm phương tiện để hướng dẫn các học sinh cấp trung học, tiểu học cách làm quen với việc lái xe hoặc học luật giao thông đường bộ.


Ngoài ra, Kit-car còn được sử dụng để hướng dẫn trẻ em lái xe an toàn.

Ngoài ra, Kit-car còn được sử dụng để hướng dẫn trẻ em lái xe an toàn.

Có thể nói, Kit-car là giáo cụ trực quan nhất dành cho các học viên, sinh viên chuyên ngành sản xuất ô tô để giúp họ nắm được những khái niệm cơ bản về hệ thống kết cấu của một chiếc xe. Tại Nhật Bản, những chiếc xe Kit-car như vậy rất được ưa chuộng tại các trường dạy kỹ thuật, công nghiệp bởi sự gọn gàng, tiện lợi, chi phí rẻ và đặc biệt là thuận tiện cho quá trình giảng dạy và học tập.


Và cả các hoạt động hướng nghiệp thiếu nhi.

Và cả các hoạt động hướng nghiệp thiếu nhi.

(*)Ảnh: Cường Nguyễn