Từ ngày 7/1 đến 9/1, Honda Việt Nam cùng 2 đại lý Honda Bigbike Phát Tiến và Honda Bigbike Hoàng Việt đã tổ chức Đại hội mô tô Honda - Honda Biker Day nhằm mục đích tri ân khách hàng. Quy tụ gần 300 biker ở khu vực phía Nam, Honda Biker Day như một hành trình thỏa mãn sự "cuồng chân" của các biker sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2019, Honda Biker Day là hoạt động thường niên, mang tính kết nối cộng đồng biker cả nước. Theo kế hoạch ban đầu, Honda Biker Day 2021 được tổ chức vào tháng 11/2021 nhưng phải hoãn đến tháng 1/2022 do tình hình dịch bệnh.

Dàn mô tô phân khối lớn của Honda náo động Đà Lạt ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Honda Biker Day lần này được tổ chức với lộ trình TP.HCM - Đà Lạt, tổng quãng đường khoảng 700 km. Để đảm bảo an toàn cho người tham dự, tất cả biker tham gia đều phải có kết quả kiểm tra PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 48h trước khi xuất phát. Xuyên suốt thời gian diễn ra hành trình, tất cả thành viên đều được test nhanh mỗi ngày.

Dàn mô tô phân khối lớn của Honda náo động Đà Lạt ngày cuối tuần - Ảnh 2.

Với gần 300 mô tô tham gia, Honda Việt Nam đã mời Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, hiện đang là tổ chức có nhiều kinh nghiệm nhất hiện nay trong việc dẫn đoàn bằng mô tô, để điều tiết đoàn trong suốt hành trình.

Rạng sáng ngày 7/1, Honda Biker Day bắt đầu ngày đầu tiên với lộ trình TP.HCM - Đà Lạt dài hơn 330 km với tâm trạng đầy hứng khởi, sẵn sàng chinh phục cung đường thú vị đang đón chờ.

Dàn mô tô phân khối lớn của Honda náo động Đà Lạt ngày cuối tuần - Ảnh 3.

Thử thách bắt đầu khi đoàn vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Vượt qua Đèo Chuối khá dễ dàng nhưng ngay sau đó, các biker phải đối mặt với Đèo Bảo Lộc. Dài chỉ hơn 10 km nhưng Đèo Bảo Lộc có đến 108 khúc cua cả phải và trái, có đoạn cua đến 90 độ. Tuy nhiên, với đội dẫn đường kinh nghiệm như Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam, đoàn biker dễ dàng chinh phục đoạn đèo hiểm trở này.

Sau hơn 3 giờ di chuyển, đoàn đã đến đèo Prenn - cửa ngõ của thành phố Đà Lạt mộng mơ. Dù chiều dài tương đương Đèo Bảo Lộc, địa hình Đèo Prenn ít hiểm trở hơn nên không gây trở ngại quá lớn cho các thành viên Honda Biker Day.

Dàn mô tô phân khối lớn của Honda náo động Đà Lạt ngày cuối tuần - Ảnh 4.

Khi tiến vào địa phận Đà Lạt, đoàn xe có buổi diễu hành quanh hồ Xuân Hương như gửi lời chào đến thành phố mộng mơ này. Sự xuất hiện của đoàn với gần 300 mô tô cùng tiếng ống xả giòn giã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Không quá khó hiểu khi đây là lần đầu tiên người dân Đà Lạt chứng kiến đoàn mô tô với quy mô lớn như vậy.

Đoàn đã di chuyển một cách trật tự, đúng tốc độ để buổi diễu hành diễn ra một cách tốt đẹp trong điều kiện đường sá không quá rộng rãi ở Đà Lạt. Sau buổi diễu hành, đoàn trở về nghỉ ngơi tại một resort cạnh hồ Tuyền Lâm.

Cả đoàn có một đêm nghỉ ngơi trước khi tham gia hàng loạt hoạt động trải nghiệm xe ở ngày thứ hai của hành trình.

Với sự kiện Honda Biker Day 2022, Đà Lạt trở thành địa phương tiếp theo có sự kiện mô tô tầm cỡ, sau các đại hội mô tô được tổ chức thành công tại các tỉnh thành khác trong vài năm trở lại đây.

https://autopro.com.vn/dan-mo-to-phan-khoi-lon-cua-honda-nao-dong-da-lat-ngay-cuoi-tuan-20220128183708559.chn